CĐV Hải Phòng gặp rắc rối dù không đốt pháo sáng ở sân Thống Nhất

Không đốt pháo sáng nhưng nhóm CĐV của CLB Hải Phòng vẫn gặp rắc rối với lực lượng an ninh sân Thống Nhất.

Trước khi trận đấu giữa CLB Sài Gòn với CLB Hải Phòng, BTC sân Thống Nhất chuẩn bị chu đáo việc kiểm tra an ninh, dùng chó nghiệp vụ để ngăn chặn pháo sáng mang vào sân.

Dưới sân, những xô cát, giẻ ướt được chuẩn bị để dập pháo sáng. Công tác này phần nào phát huy tác dụng khi hết trận đấu, không có một quả pháo sáng nào được đốt lên dù Hải Phòng giành chiến thắng 1-0.

CĐV Hải Phòng gặp rắc rối trên sân Thống Nhất CĐV Hải Phòng bị thu cờ trên khán đài A3 ở sân Thống Nhất.

Tuy nhiên, nhóm CĐV của CLB Hải Phòng ngồi ở khán đài A3 đã gặp rắc rối với những lá cờ cổ vũ đội bóng đất cảng. Hai lá cờ hình hoa phượng bị BTC sân tạm giữ.

Đồng thời, khoảng 30 CĐV này không được phép cổ vũ khi đang ngồi ở khán đài A, theo quy định của BTC sân. Anh Đặng Vinh Quang – điều phối viên trận đấu đã cùng lực lượng an ninh đến nhắc nhở.

Anh Quang cho biết: “Theo quy định của VPF, CLB Hải Phòng không có hội CĐV nên không được mang những vật dụng cổ vũ lên khán đài. BTC sân có dán thông báo ở cổng vào dành cho khán giả của Hải Phòng”.

CĐV của CLB Hải Phòng bị thu cờ sau khi ăn mừng bàn thắng của Fagan. Ảnh: Quang Thịnh.

CĐV của CLB Hải Phòng bị thu cờ sau khi ăn mừng bàn thắng của Fagan. Ảnh: Quang Thịnh.

Cũng chính vì vậy mà nhóm CĐV cổ vũ cho CLB Hải Phòng mới mua vé vào khán đài A. Và khi họ dùng cờ cổ vũ là ngay lập tức bị nhắc nhở và thu giữ để trả lại sau trận.

Không có cờ cổ vũ, một vài CĐV nam đã cởi áo ra để thay cho cờ. Lực lượng an ninh cũng theo sát nhóm CĐV này ở khán đài A, và một nhóm khác ở khán đài C.

Chó nghiệp vụ cũng được tăng cường đáng kể với 4 con. Trong đó có 3 chú chó German Shepherd của Đức và 1 Rottweiler.

Tất cả đều là phương án đề phòng sau khi CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Thống Nhất hồi tháng 4/2018.

Bảng xếp hạng V.League 2018 sau vòng 11. Nguồn: VPF.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-hai-phong-gap-rac-roi-du-khong-dot-phao-sang-o-san-thong-nhat-post848299.html