'CĐV Hải Phòng cuồng nhiệt quá làm xấu hình ảnh bóng đá'

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng cổ vũ cuồng nhiệt là tốt, nhưng việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng làm ảnh hưởng tiêu cực đến trận đấu, khiến sự cống hiến của các cầu thủ nguội đi.

Kết thúc vòng 6 V.League 2018 tối 21/4, CLB Hà Nội lội ngược dòng 3-1 trước Hải Phòng với cú đúp của tiền đạo Hoàng Vũ Samson và bàn thắng từ tiền vệ Quang Hải. Người ghi bàn duy nhất cho đội khách là Hoàng Dương từ cú phạt góc bên cánh trái.

Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng giải thích về việc CLB Hải Phòng bất ngờ bị thua ngược dù có bàn mở tỷ số: "Chúng tôi đã không giữ được lợi thế khi Hải Phòng thường thua nhiều ở tình huống không tập trung".

Hoàng Vũ Samson có cú đúp vào lưới CLB Hải Phòng.

Hoàng Vũ Samson có cú đúp vào lưới CLB Hải Phòng.

"Bên cạnh đó, CLB Hà Nội cũng là đội bóng chuyên môn tốt với sự có mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia và cả ngoại binh chất lượng. Họ có 3 tuyển thủ quốc gia thi đấu với nhau rất nhiều, phối hợp ăn ý có kinh nghiệm, không chỉ ở tuyển quốc gia mà còn từ lứa U23", ông bình luận về đối thủ.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao chất lượng của trận đối đầu với CLB Hải Phòng: "Đây là trận đấu hay, cả 2 đội đều có nhiều bàn thắng và cơ hội, khán giả trên sân cũng đầy cuồng nhiệt. Các cầu thủ cũng cống hiến cho khán giả trận đấu mang tính chuyên môn cao".

Trong hiệp 1, đội chủ nhà chơi không tốt bằng đối thủ. HLV của CLB giải thích: "Ở hiệp 1, các cầu thủ chưa tự tin. Bên cạnh đó, việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng cũng làm gián đoạn trận đấu rất nhiều. Cổ vũ cuồng nhiệt là điều tốt, nhưng sẽ khiến cho sự cống hiến của các cầu thủ nguội dần, làm xấu đi hình ảnh của bóng đá".

"CLB Hải Phòng có nhiều pha vào bóng rắn, tiểu xảo. Trước trận, tôi dặn các cầu thủ đừng cuốn theo mà hãy tập trung vào chơi bóng, mạnh mẽ nhưng không đá rắn, đá bậy", ông chia sẻ.

Khi cỗ máy hoạt động không hiệu quả trong hiệp đấu đầu tiên, HLV Chu Đình Nghiêm sớm rút Trương Văn Thái Quy để thay Thành Lương vào sân.

Ông nói: "Tôi thấy Quý hơi bỡ ngỡ, không phối hợp được với Quang Hải, nên tung Thành Lương ra sân, kết quả là đội chơi tốt hơn nhiều. Vì trận đấu thường xuyên bị gián đoạn, các cầu thủ bị nguội tinh thần nhưng lại không ai có kinh nghiệm điều chỉnh là thế trận, đó cũng là lý do mà tôi sử dụng một cầu thủ dày dặn như Thành Lương".

Hành động đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng nhiều lần làm gián đoạn trận đấu.

Nói về tình huống bỏ lỡ bàn thắng của Omar, thuyền trưởng của CLB nhận xét đó là chuyện hết sức bình thường.

Ông phát biểu: "Cầu thủ nào cũng muốn sút trúng nhưng vì trạng thái tâm lý không tốt nên có thể bỏ lỡ. Nhiều cầu thủ được trao cơ hội đá penalty nhưng vẫn không thành công".

Nhận xét về màn trình diễn của trung vệ Trần Đình Trọng, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Đình Trọng đã trở lại sau thời gian chấn thương. Trọng chưa trở lại 100% phong độ, nhưng tôi muốn cậu ấy bắt nhịp dần bằng những trận đấu trở lại sân cỏ. Cậy ấy quan trọng với lối chơi của Hà Nội khi sở hữu khả năng đọc tình huống tốt và chỉ huy hàng thủ".

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên đường đến Hà Nội Ngay từ đầu giờ chiều, bầu không khí trước trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng đã nóng lên khi các CĐV thành phố hoa phượng đỏ hành quân nhộn nhịp trên đường ra thủ đô.

Nhật Minh
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-hai-phong-cuong-nhiet-qua-lam-xau-hinh-anh-bong-da-post938282.html