CĐV dùng kèn vuvuzela cổ vũ tại AFF Cup 2018, vì sao VFF không cấm?

Sau khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, CĐV đã phát động phong trào nói không với kèn vuvuzela. Vậy tại sao VFF vẫn chưa cấm sử dụng món đồ này ở SVĐ?

Sau khi ĐT Việt Nam đăng quang ở AFF Cup 2018, CĐV đã bắt đầu phát động phong trào ngừng sử dụng kèn vuvuzela để tạo nên một bầu không khí cổ vũ chuyên nghiệp và văn minh. Vậy tại sao, VFF vẫn chưa cấm sử dụng món đồ này ở các SVĐ?

Kèn vuvuzela nổi lên từ World Cup 2010 tổ chức tại Nam Phi với âm thanh đặc trưng ồn ào của nó. Tuy nhiên, cũng từ giải đấu này về sau, vuvuzela đã bị đưa vào danh mục cấm sử dụng ở nhiều giải đấu lớn, do tiếng ồn mà nó tạo ra gây ô nhiễm không khí cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến các cầu thủ, HLV.

Vuvuzela được cả thế giới biết đến tại World Cup 2010.

Âm thanh vuvuzela tạo nên có thể đạt đến 127 decibel, có thể gây tổn thương thính giác của những người xung quanh. Chính vì vậy, việc CĐV Việt Nam chiến thắng trong thử thách của BTC AFF Cup về mức độ ồn ào trong trận đấu khiến nhiều CĐV trong khu vực không hề nể phục khi âm thanh chủ yếu là do tiếng vuvuzela, chứ không phải tiếng người cổ vũ.

"Hiện tại, trong luật của FIFA, chúng tôi không thấy có điều cấm dùng kèn vuvuzela trong sân vận động. Vấn đề này tùy thuộc vào Liên đoàn hay giải đấu quy định. AFF cũng không cấm nên chúng tôi vẫn làm theo điều lệ," Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ với SPORT5.

"VFF cũng không cấm vuvuzela ở các trận đấu. Nói về độ ồn, chúng tôi mới chỉ cấm còi hơi, gây ra âm thanh lớn, giống với tiếng còi của trọng tài khiến cầu thủ phân tâm. Ngoài ra, chúng tôi cấm một số vật dụng như FIFA đã ghi trong luật như đèn laser, pháo sáng,…".

"Theo quan điểm cá nhân của tôi, vuvuzela cũng là một sản phẩm cổ vũ. Nhiều CĐV đến sân mang theo nó cũng để thể hiện mong muốn được cổ vũ. Chính vì vậy, chúng tôi cũng chưa nghĩ đến việc cấm vuvuzela ở các sân vận động của Việt Nam" - ông Lê Hoài Anh kết luận.

VFF chưa tính đến việc cấm mang kèn vuvuzela vào các SVĐ ở Việt Nam.

Sau hai lượt trận chung kết lượt với Malaysia, nhiều CĐV Việt Nam cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách thức cổ vũ của hội Ultras Malaya với tiếng trống, tiếng hát suốt trận bất chấp kết quả. Những âm thanh sống động từ tiếng cổ vũ, các động tác nhảy... của Malaysia đã khiến nhiều CĐV Việt Nam lên tiếng muốn học tập theo.

Theo Sơn Trần (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cdv-dung-ken-vuvuzela-co-vu-tai-aff-cup-2018-vi-sao-vff-khong-cam-940529.html