CĐV đốt pháo sáng, VFF chắc chắn nhận án phạt nặng từ AFF

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chắc chắn nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vì để cổ động viên (CĐV) đốt pháo sáng trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia.

Trao đổi với Lao Động, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “VFF chắc chắn đối mặt với án phạt vì CĐV đốt pháo sáng trên khán đài trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia. Bởi tại AFF Cup 2018, AFF đã áp dụng hình thức phạt giống như Liên đoàn Bóng Châu Á (AFC) đối với các đội để khán giả có hành vi đốt pháo sáng trên khán đài. Theo đó, VFF sẽ phải chi thêm một khoản tiền lớn cho án phạt ngay sau khi AFF có quyết định trong thời gian tới”.

Liên quan đến khả năng ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân trung lập vì CĐV đốt pháo sáng, ông Lê Hoài Anh cho biết: “Thực tế, BTC cũng đã tăng cường an ninh ở các điểm nóng, có xử lý các điểm đốt pháo sáng kịp thời.

Chúng ta không để CĐV ném chai lọ, đốt pháo sáng quá khích đến mức làm gián đoạn trận đấu và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trận đấu. Thế nên khả năng sẽ không phải thi đấu trên sân trung lập nhưng việc đối mặt với án phạt nặng là điều chúng tôi đã lường trước”.

Pháo sáng chưa khiến trận Việt Nam - Malaysia bị gián đoạn, nhưng VFF vẫn sẽ nhận án phạt nặng. Ảnh: Thủy Đặng

Đây không phải lần đầu tiên VFF gặp rắc rối vì CĐV đốt pháo sáng, có hành động quá khích trong các trận đấu quốc tế. VFF từng phải nộp phạt 15.000USD, khi một số CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trên khán đài SVĐ Olympic Quốc gia (Campuchia) trong trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2019.

Trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 trên sân Mỹ Đình giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, do quá thất vọng với đội nhà nên nhiều CĐV đã đốt pháo sáng và ném chai nước xuống sân, một số kẻ quá khích đã ném đá vỡ cửa kính xe bus chở ĐT Indonesia sau trận đấu. VFF sau đó đã phải nhận án phạt lên đến gần 1 tỉ đồng.

Mới nhất, trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc ở bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18, một số CĐV quá khích đã đốt pháo sáng trên khán đài SVĐ Pakansari (Indoensia). VFF phải nhận án phạt từ AFC với số tiền là 12.500USD (gần 300 triệu đồng).

Sau đó, AFC cũng đưa ra cảnh báo nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng trong các trận đấu quốc tế của các ĐTQG Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn như đá sân trung lập thi đấu hoặc đóng cửa sân thi đấu.

Một CĐV quá khích bị lực lượng an ninh đưa ra khỏi sân trận Việt Nam - Malaysia. Ảnh: H.A

Theo ông Lê Hoài Anh, VFF cũng đã cùng với tiểu ban an ninh của trận đấu đã làm việc rất kỹ trước trận Việt Nam – Malaysia vì đã lường trước được nhiều CĐV có ý định đốt pháo sáng. Thậm chí, BTC cũng đã mở cửa sớm cho CDV vào sân nhằm tăng cường việc kiểm soát, tránh hỗn loạn trước giờ thi đấu. Tuy nhiên, việc kiểm soát CĐV mang pháo sáng vào sân vẫn không thể được ngăn chặn hoàn toàn.

Sau những vấn đề tồn tại trong trận đấu giữa Việt Nam – Malaysia, đại diện VFF cũng cho biết thêm sẽ làm việc với Công an Hà Nội nhằm tăng cường nhiều biện pháp an ninh hơn nữa để kiểm soát việc CĐV có hành vi mang pháo sáng và đốt pháo sáng trong các trận đấu của ĐT Việt Nam trên sân nhà.

Ông Lê Hoài Anh cũng nhấn mạnh, những CĐV được phát hiện đốt pháo sáng cũng sẽ được lực lượng an ninh trục xuất khỏi sân, và VFF cũng sẽ có những biện pháp cấm CĐV đó đến sân trong các trận đấu quốc tế của ĐT Việt Nam. Còn về quy định xử phạt thì sẽ áp dụng quy định xử phạt hành chính thông thường. VFF cũng chưa có chủ trương áp dụng số tiền phạt từ AFF hay AFC cho CĐV đốt pháo sáng.

Sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ còn một trận đấu trên sân nhà ở vòng bảng AFF Cup 2018 gặp Campuchia tại Hàng Đẫy. Nếu chúng ta giành vé vào bán kết và chung kết, VFF sẽ phải có những biện pháp an ninh mạnh mẽ vì ĐT Việt Nam sẽ có thêm 2 trận đấu trên sân nhà rất “nóng”. Lúc đó, sự cuồng nhiệt và phấn khích của khán giả sẽ còn lớn hơn rất nhiều các trận đấu tại vòng bảng.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cdv-dot-phao-sang-vff-chac-chan-nhan-an-phat-nang-tu-aff-641966.ldo