CĐV đốt pháo sáng trận gặp Malaysia đêm qua: Không chỉ VFF nguy cơ 'lãnh đủ', tuyển Việt Nam cũng dễ nguy to

Hình ảnh cổ động viên quá khích đốt pháo sáng trong trận thắng 2-0 của ĐT Việt Nam trước Malaysia nhiều khả năng sẽ khiến VFF bị phạt nặng, thậm chí ảnh hưởng tới cả kế hoạch của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Cổ động viên quá khích đốt pháo sáng trên khán đài sân Mỹ Đình trong trận thắng 2-0 của ĐT Việt Nam trước Malaysia. Ảnh: Đ.H

Bên cạnh những bàn thắng của ĐT Việt Nam kèm theo những hình ảnh ăn mừng vô cùng đẹp mắt trên khán đài thì vẫn còn đó những “hạt sạn” như việc một số CĐV quá khích đá đốt pháo sáng trên khán đài, đặc biệt là sau pha ghi bàn nâng tỉ số lên thành 2-0 của Anh Đức.

Dù ngay lập tức được lực lượng an ninh dập tắt nhưng nó vẫn để lại hình ảnh xấu xí từ khán đài. Không những thế, điều này còn có thể khiến VFF bị phạt rất nặng, thậm chí tuyển Việt Nam có thể phải đá sân trung lập.

Trước đó, ở phía ngoài SVĐ Mỹ Đình, nhiều quả pháo sáng cũng đã được đốt lên. Ảnh: ĐH

Trước trận đấu với Malaysia, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin về việc CĐV sẽ đốt pháo sáng như một “lời cảnh cáo” tới VFF vì những vấn đề liên quan tới việc phân phối vé. Dù đã bố trí lực lượng an ninh kiểm soát gắt gao nhưng không hiểu bằng cách nào, pháo sáng vẫn được mang vào sân và đốt khi trận đấu đang diễn ra.

Với hành vi đốt pháo sáng của các CĐV rất có thể thầy trò HLV Park Hang Seo có nguy cơ phải đá trên sân bóng không có khán giả trong cuộc tiếp đón Campuchia vào thứ bảy tuần tới (24.11) và bị phạt số tiền không nhỏ.

Với hành vi đốt pháo sáng của CĐV, nhiều khả năng ĐT Việt Nam sẽ bị phạt thi đấu ở sân trung lập hoặc sân không có khán giả. Còn VFF chắc chắn bị phạt nặng.

Hồi tháng 10, VFF bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) phạt 12.500 USD (tương đương 300 triệu đồng) sau khi để xảy ra tình trạng CĐV Việt Nam quá khích đốt pháo sáng trên sân Pakansari ở Indonesia trong trận bán kết môn bóng đá nam Asiad 2018 giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc.

Ở AFF Cup 2016 cách đây 2 năm, VFF cũng bị phạt rất nặng khi CĐV đốt pháo sáng, ném vỡ kính xe chở đội Indonesia. Tại vòng loại Asian Cup 2019, VFF cũng đã bị phạt 11.000 USD vì CĐV đốt pháo sáng khi ĐT Việt Nam làm khách ở Campuchia.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/cdv-dot-phao-sang-tran-gap-malaysia-dem-qua-khong-chi-vff-nguy-co-lanh-du-tuyen-viet-nam-cung-de-nguy-to-641854.ldo