CĐV đốt pháo sáng hối hận và mong được pháp luật khoan hồng

CĐV đốt pháo sáng trận Hà Nội FC gặp Nam Định trên sân Hàng Đẫy tỏ ra hối hận. Trước đó, đối tượng này đã rất tinh vi để đưa được pháo vào sân và sau đó gây ra vụ thương tích kinh hoàng.

Hơn một tuần điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan Công an Hà Nội đã xác định được kẻ đốt pháo sáng gây thương tích cho nữ CĐV trên sân vận động Hàng Đẫy ở vòng 22 V.League (11/9) là Vũ Trung Trực.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Trung Trực - người đã bắn quả pháo dù sang khán đài A đã thành khẩn thừa nhận hành vi trên, đồng thời tỏ ra vô cùng hối hận với hành vi sai trái của mình: "Tôi rất ân hận và mong muốn được nạn nhân tha thứ, pháp luật khoan hồng", Thethao24/7 dẫn lời cổ động viên quá khích của Nam Định.

Trước trận đấu Trực này lên mạng mua pháo sáng của một người không quen biết và mang số pháo này về nhà, số pháo này gồm 2 quả pháo dù và 18 quả pháo sáng. Trên đường tới SVĐ Hàng Đẫy để cổ vũ cho đội nhà, Trực cho 3 người khác 3 quả pháo sáng và bán cho một người không quen 6 quả pháo sáng, sau đó Trực đốt một số pháo sáng.

Trực cho 4 pháo sáng và 2 pháo dù vào loa thùng và qua mặt được nhân viên an ninh tại sân, người này sau đó lên hàng cao nhất của khán đài B để theo dõi trận đấu giữa Hà Nội FC và Nam Định.

Vũ Trung Trực tại cơ quan Công an. Ảnh: Thethao24/7

Vũ Trung Trực tại cơ quan Công an. Ảnh: Thethao24/7

Khi Hà Nội được hưởng quả 11 mét phút đầu trận, Trực ném pháo xuống hành lang khán đài B. Tiếp sau đó đội Nam Định gỡ hòa, Trực lại ném một quả nữa xuống sân.

Vì sợ pháo dù bắn lên trần tầng 2 khán đài B, Trực liền hướng thẳng quả pháo dù sang khán đài A sân Hàng Đẫy. Chính quả pháo này khiến một nữ CĐV bị thương và nhập viện trong tình trạng bị bỏng khá nặng.

Nhận thấy tình hình có chiều hướng xấu, Trực ngay lập tức bỏ trốn nhưng nhanh chóng bị cơ quan điều tra bắt giữ. Ngoài Trực, cơ quan công ăn cũng bắt giữ Trần Đắc Chương (18 tuổi) vì hành vi chống đối người thi hành công vụ.

Sau sự cố ở vòng 22 V.League, CLB Nam Định trở về sân nhà tiếp đón đội bóng đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là TP. HCM trên sân Thiên Trường. Dù thi đấu rất quyết tâm trước sự cổ vũ cuống nhiệt của hàng vạn khán giả nhà song đội bóng của HLV Nguyễn Văn Dũng chỉ giành được một điểm sau trận hòa 1-1 trước đội bóng miền Nam.

Sau 23 vòng đấu, Nam Địn tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 28 điểm, với kết quả này đội bóng thành Nam vẫn chưa chính thức trụ hạng và phải cố gắng rất nhiều ở vòng đấu tới nếu không muốn phải đá trận Play off với đội hạng Nhất vào cuối mùa.

Ở vòng 24 tới Nam Định sẽ làm khách trước đội bóng cuối bảng Khánh Hòa, một cơ hội tốt để đội bóng thành Nam tìm lại mạch thắng và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cdv-dot-phao-sang-hoi-han-va-mong-duoc-phap-luat-khoan-hong-74791-11.html