CĐV Cologne làm loạn, Arsenal trả giá đắt?

Thông tin từ BBC cho hay, cơ quan bóng đá quyền lực nhất Châu Âu (UEFA) đã ra quyết định xử phạt đối với cả hai CLB Arsenal và Cologne vì đã để xảy ra tình trạng hỗn loạn trước và cả trong trận đấu trong khuôn khổ bảng H Europa League.

CĐV Cologne làm loạn ở trận đấu với Arsenal.

Trận đấu giữa Arsenal và Cologne tại vòng bảng Europa League giữa tuần qua đã bị hoãn lại khoảng 1 giờ 20 phút do có quá nhiều CĐV đội khách tới sân Emirates mà không có vé. Ước tính có tới 20.000 người hâm mộ Cologne tới London, nhưng chỉ có 2.900 vé được “Pháo thủ” phân phối cho đội khách. Điều này khiến họ bức xúc và làm loạn bên ngoài SVĐ.

Hỗn loạn trên khán đài.

Ngoài ra, các CĐV quá khích của Cologne còn có hành vi đốt pháo sáng sau bàn thắng mở tỷ số của Jhon Cordoba. Ít nhất bốn người đã bị bắt giữ do bị tình nghi có hành vi bạo lực trong trận đấu. Cảnh sát đã được tăng cường để vãn hồi đám đông và ổn định tình hình trật tự.

Theo BBC, Cologne phải chịu trách nhiệm về các hành vi của CĐV nhà bao gồm: Ngăn cản trận đấu bắt đầu, đốt pháo sáng, ném chai lọ và có hành vi bạo lực. Trong khi đó, Arsenal có thể bị phạt vì cố tình đóng một số cầu thang trong sân, đồng thời để xảy ra tình trạng lộn xộn về bán vé. Được biết, vụ việc sẽ được Cơ quan kiểm soát, đạo đức và kỷ luật của UEFA (CEDB) xét xử vào ngày 21/9 tới.

Ở trận đấu với Cologne, Arsenal bị dẫn bàn trước, nhưng nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao, “Pháo thủ” đã lội ngược dòng thành công để có chiến thắng 3-1. Cũng giống như M.U mùa trước, mùa này HLV Arsene Wenger và các học trò đặt mục tiêu vô địch Europa League, đồng thời coi đó như một con đường để trở lại đấu trường Champions League danh giá.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/cdv-cologne-lam-loan-arsenal-tra-gia-dat-1187418.tpo