CĐV, chuyên gia đòi 'tống cổ' HLV U22 Indonesia vì thua U22 Việt Nam

Sau thất bại trước U22 Việt Nam, ngay cả giới chuyên môn cũng tỏ ra rất thất vọng trước lối chơi bạc nhược mà HLV Indra Sjafri mang lại ở trận chung kết SEA Games 30.

U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 3-0 trong trận chung kết SEA Games 30, qua đó giành tấm HCV đầu tiên trong lịch sử. Đoàn Văn Hậu xứng đáng là ngôi sao xuất sắc nhất trận đấu này với một cú đúp. Bàn thắng còn lại được ghi do công của Đỗ Hùng Dũng.

Thất bại của U22 Indonesia trước Việt Nam đã khiến NHM xứ Vạn đảo tỏ ra rất thất vọng. Bởi rõ ràng, kỳ vọng của họ là rất lớn khi đội U22 Indonesia trước đó đã chơi tuyệt hay từ vòng bảng đến bán kết.

Sau khi kết thúc trận đấu, với mong muốn một sự trở lại kiên cường hơn trong tương lai, NHM Indonesia đã nhờ “cứu viện” đến HLV Luis Milla, một người cũ của bóng đá xứ Vạn đảo.

Cụ thể, trên trang cá nhân của vị chiến lược gia 53 tuổi, hàng ngàn bình luận kêu gọi ông trở lại vị trí HLV ĐTQG/U23 Indoneisa đã được các CĐV Indonesia để lại.

“Quay lại đi, huấn luyện viên. Chúng tôi nhớ ông. Indra Sjafri có lẽ phù hợp với vị trí của một người trợ lý hơn“, một người hâm mộ có tên Dantis chia sẻ.

“Chúng tôi nhớ bạn, huấn luyện viên. Chúng tôi nhớ những chiến thắng“, NHM Chivos bình luận.

HLV Luis Milla từng dẫn dắt U22 Indoneisa dự SEA Games 29 tại Malaysia.

HLV Luis Milla từng dẫn dắt U22 Indoneisa dự SEA Games 29 tại Malaysia.

Không những các CĐV, mà ngay cả bình luận viên bóng đá nổi tiếng xứ Vạn đảo là Darius Sinathriya cũng kêu gọi Luis Milla quay trở lại. Bên cạnh đó, anh bày tỏ sự thất vọng với lối chơi mà HLV Indra Sjfri áp dụng lên đội U22 Indonesia.

Có lẽ, nếu năm đó, HLV Milla không bị sa thải, thì chắc tối nay chúng ta đã có một bữa tiệc thực sự để ăn mừng tấm HCV. Bóng đá đòi hỏi một sự đầu tư dài hạn cũng như chọn lọc cầu thủ kỹ càng chứ không phải ngày một ngày hai.

HLV Indra Sjafri là một người đã quá quen thuộc với chúng ta, tôi đã theo dõi ông ấy từ khi ông ấy còn dẫn dắt dội U19, tôi chưa bao giờ đánh giá cao Indra”, Darius chia sẻ trên trang Twitter cá nhân.

Năm 2017, trong kỳ SEA Games diễn ra tại Malaysia, U22 Indonesia do ông Luis Milla nắm quyền đã thất bại trong việc tìm kiếm tấm HCV. Garuda Muda chỉ giành được tấm HCĐ sau khi thắng trận tranh hạng 3 trước Myanmar. Ngay sau kỳ SEA Games 29, ông bị LĐBD Indonesia sa thải.

“Nên nhớ, năm đó LĐBĐ vừa mới bổ nhiệm HLV Milla chưa tới 1 tháng thì đã bước vào SEA Games 29. Chúng ta không thể đòi hỏi thành công đến ngay lập tức được. Theo tôi, nếu không bị sa thải sau thất bại ở kỳ SEA Games đó, ít nhất HLV Milla đã có hai năm để chuẩn bị kỹ càng cho U22 Indonesia trở nên hùng mạnh hơn bây giờ“, bình luận viên Darius Sinathriya chia sẻ.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/cdv-chuyen-gia-doi-tong-co-hlv-u22-indonesia-vi-thua-u22-viet-nam-6611731.html