CĐV chưa nhận vé mua online đã có 'người lạ' hỏi mua lại

Nhiều CĐV mua vé online thành công trên website của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam dù chưa nhận được vé đã có người lạ hỏi mua.

10h ngày 28/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bán vé online trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Philippines trên 4 website của mình. Cơn sốt vé đã khiến trang web của VFF quá tải và nhiều người không thể truy cập.

Thống kê cho thấy, lúc 10h00 có 130.000 lượt người vào website bán vé của VFF. Sau thời điểm đó thì trung bình 45.000-50.000 người truy cập. Theo báo cáo của bộ phận kỹ thuật của VFF, tính đến 15h30 ngày 28/11, website www.vebongdaonline.vn đã có 250.000 lượt người vào để tiến hành giao dịch và có tổng cộng đến 1,7 triệu lượt truy cập.

Website bán vé của VFF lâm vào tình trạng quá tải.

Tính đến 17h ngày 28/11, BTC cho biết 85% số vé bán online đã được giao dịch thành công qua thanh toán chuyển khoản và đang có hơn 500 lệnh chờ thanh toán giao dịch. Hiện tại, BTC tiếp tục bán vé đến khi hết trên các website của mình.

Trong buổi sáng 28/11, dù “tắc đường” vào website bán vé của VFF, nhưng một số cổ động viên may mắn đã mua được những tấm vé để vào sân cổ vũ cho ĐT Việt Nam ở trận chiến với ĐT Philippines vào ngày 6/12 tới.

Sau khi giao dịch thành công, có mã đơn hàng nhiều người đã chụp ảnh màn hình khoe trên mạng xã hội. Chị Mai (Hoàng Minh Giám - Thanh Xuân - Hà Nội) đặt vé thành công lúc 10h05 thì hơn 20 phút sau, chị đã nhận được những cuộc điện thoại từ bạn bè đề nghị mua lại vé.

Một CĐV được người lạ nhắn tin hỏi mua vé sau ít phút đặt mua thành công từ Website của VFF.

Không giống như trường hợp của chị Mai, một người hâm mộ giấu tên sau khi mua được 2 cặp vé mệnh giá 300.000 đồng đã nhận được tin nhắn từ người lạ hỏi mua lại vì vô tình để lộ thông tin giao dịch.

Một CĐV mua được vé khó hiểu khi được người lạ hỏi mua lại vé.

Theo tìm hiểu của phóng viên, một số cổ động viên vô tình để lộ mã đơn hàng trên mạng xã hội. Những “người lạ” đã lấy mã đơn hàng này tra trên website bán vé của VFF để “soi” được thông tin và số điện thoại của người mua trong mục kiểm tra đơn hàng.

Dễ dàng lấy thông tin mà không cần đăng nhập khi có mã đơn hàng từ website bán vé của VFF.

Việc dễ dàng kiểm tra được thông tin của người mua thông qua website bán vé của VFF sau khi đã có mã đơn hàng mà không cần đăng nhập cho thấy tính năng bảo mật có vấn đề. Đây là điều mà những người hâm mộ mua thành công vé cần phải lưu ý để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra./.

Yến Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/cdv-chua-nhan-ve-mua-online-da-co-nguoi-la-hoi-mua-lai-844913.vov