CĐV bóng đá nữ sẽ nhận được sự hỗ trợ tốt nhất

Chiều 3/12, trên sân vận động tỉnh Hà Nam đã diễn ra trận chung kết giải VĐQG nữ giữa Phong Phú Hà Nam và TP.HCM1. Điều đáng mừng nhất trong trận đấu này là sự có mặt của đông đảo CĐV đến để cổ vũ cho trận đấu.

Trái ngược với hình ảnh chật kín người hâm mộ trên các khán đài trong các trận đấu bóng đá nam, bóng đá nữ luôn phải chịu sự thiệt thòi khi không nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, người hâm mộ. Trong suốt mùa giải VĐQG nữ diễn ra, có rất nhiều trận đấu chỉ có lẻ tẻ vài ba người đến sân cổ vũ dù BTC mở cửa tự do, không bán vé. Ngay cả ĐTQG nữ trong thời gian trước cũng không nhận được quá nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ và giới truyền thông.

Tuy nhiên, hình ảnh khán đài sân vận động tỉnh Hà Nam chật kín chỗ ngồi với những tiếng hò reo, tiếng chiêng, trống, kèn cùng những lá quốc kỳ bay phấp phới đã phần nào làm ấm lòng không chỉ các cầu thủ bóng đá mà còn là sự vui mừng với BTC giải.

CĐV, NHM đã đến theo dõi trận chung kết VĐQG nữ trên sân vận động tỉnh Hà Nam

Theo thống kê, trong trận chung kết chiều ngày hôm qua trên sân vận động tỉnh Hà Nam có khoảng 1000 khán giả, CĐV đến theo dõi và cổ vũ. Dù con số 1000 chưa phải là quá lớn và không thể so sánh được với con số của các trận đấu bóng đá nam, nhưng đây được xem là một tín hiệu tốt trong việc thu hút sự quan tâm của khán giả, CĐV đối với bóng đá nữ.

Nhận xét về không khí khán giả trên sân, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, bóng đá nữ luôn phải chịu thiệt thòi hơn so với bóng đá nam, ngay cả những giải đấu bóng đá nữ thế giới, kể cả World Cup cũng chỉ có khoảng 500 báo đài, truyền thông thông tin về sự kiện. Đối với bóng đá nữ Việt Nam cũng vậy, dù BTC đã kéo dài số lượng trận thi đấu nhưng số lượng CĐV đến sân theo dõi trực tiếp còn rất hạn chế, chủ yếu là xem qua các phương tiện tuyền thông.

ĐT nữ VN cũng có rất nhiều trận đấu nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. Nhưng đa phần đều là những trận đấu mang tính chất quyết định như các trận đấu play-off giành quyền tham dự World Cup tại TP.HCM vừa qua còn những trận đấu thông thường cũng rất ít khán giả. Tôi nghĩ rằng bóng đá luôn cần có khán giả đến để theo dõi các trận đấu và thực sự CĐV trên sân Hà Nam đã tạo ra không khí rất sôi nổi. Việc CĐV đến sân đã tạo hứng khởi nhiều cho các cầu thủ”- ông Lê Hoài Anh cho biết.

Cũng theo Tổng thư ký VFF, VFF sẵn sàng hỗ trợ về điều kiện trên sân, các khu vực, trang bị cổ vũ cho CĐV, đồng thời giành nhiều sự ưu ái nhất định như tăng thêm giấy mời khi mua một số lượng vé nhất định hoặc trợ giúp trong việc liên lạc với BTC địa phương trong nước, ngoài nước để hỗ trợ mỗi lần ĐT thi đấu… nhằm phục vụ tốt nhất việc cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/cdv-bong-da-nu-se-nhan-duoc-su-ho-tro-tot-nhat-266026.html