CĐM phẫn nộ, đòi tẩy chay kẻ cưỡng hôn bị phạt 200K

Sau khi thông tin kẻ cưỡng hôn cô gái bị phát 200K, dân mạng tỏ ra hết sức phẫn nộ và đòi tẩy chay thủ phạm.

Những ngày qua, thông tin về vụ cưỡng hôn cô gái trong thang máy thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt khi thông tin kẻ gây ra sự việc chỉ bị phạt hành chính 200.000 đồng càng khiến cho dân mạng tỏ vẻ bức xúc hơn.

Những ngày qua, thông tin về vụ cưỡng hôn cô gái trong thang máy thu hút sự chú ý của nhiều người. Đặc biệt khi thông tin kẻ gây ra sự việc chỉ bị phạt hành chính 200.000 đồng càng khiến cho dân mạng tỏ vẻ bức xúc hơn.

Sau khi bị triệu tập để giải quyết xử lý vụ cưỡng hôn trong thang máy của khi tòa nhà Golden Palm (P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân) vào tối ngày 4/3, đối tượng Đỗ Mạnh Hùng (31 tuổi, quê Hải Phòng) đã chịu nộp phạt 200.000 đồng.

Từ sự việc trên nạn nhân của vụ việc cưỡng hôn trên là nữ sinh V. bức xúc cho biết: "Phạt như vậy hoàn toàn chưa đủ sức răn đe cho anh ta và những người khác. Chẳng nhẽ chỉ cần bỏ ra 200 ngàn đồng thì ra đường muốn làm gì ai cũng được sao? Đến giờ này tôi không biết nói gì thêm… Tôi mong pháp luật sẽ có hình phạt thích đáng hơn".

Còn trên MXH, cũng có không ít những bức ảnh chế đã được các dân mạng đăng tải và những luồng ý kiến về vụ việc cưỡng hôn nữ sinh V. trong thang máy của Đỗ Mạnh Hùng.

Đa phần các dân mạng đều cho rằng, việc xử phạt hành chính như trên đối với đối tượng Đỗ Mạnh Hùng là quá nhẹ và một án phạt cao hơn được CĐM mong các cơ quan quản lý đưa ra để mang tính răn đe hơn.

Cụ thể, nickname P.G.H cho biết: "Nhiều nước trên thế giới quy định hành vi quấy rối tình dục, chỉ cần bằng lời nói đã đủ để khởi tố. Nhìn thẳng vào vụ việc như của Minh Béo là rõ nhất."

Còn nickname H.M.T thì cho biết: "Mức phạt chưa đủ răn đe so với những gì nạn nhân phải hứng chịu. Điều này cũng không đủ ngăn chặn kẻ đồi bại tái phạm. Do đó, để quấy rối tình dục không còn là vấn nạn của xã hội, pháp luật cần phải nâng mức phạt và điều chỉnh khắt khe, cụ thể hơn các quy định, chế tài xử lý hành vi này. Bên cạnh đó, cũng tẩy chay luôn lão biến thái đội lốt sang chảnh - Đỗ Mạnh Hùng".

Thậm chí còn có các nickname kêu gọi đăng tải bức ảnh của Đỗ Mạnh Hùng để tẩy chay nhân vật này và tránh những trường hợp tấn công tình dục tiếp theo xảy ra.

Một bức ảnh chế tẩy chay Đỗ Mạnh Hùng được dân mạng đăng tải ngay sau khi vụ việc nộp phát 200K tiền án phí được tiết lộ.

Được biết, sau khi gây ra vụ cưỡng hôn trong thang máy, cơ quan chức năng đã mời Đỗ Mạnh Hùng lên làm việc nhưng phải tới lần thứ 2 "gã" này mới xuất hiện trình báo cơ quan công an. Điều này lại càng khiến CĐM "nóng máu" bởi sự coi thường luật pháp của người đàn ông này.

Người đàn ông bị phạt 200.000 đồng vì làm điều không tưởng với nữ sinh trong thang máy - Nguồn: @youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cdm-phan-no-doi-tay-chay-ke-cuong-hon-bi-phat-200k-1200377.html