CĐM phẫn nộ cảnh gái trẻ ăn mặc hở hang đi chùa đầu năm

Đi chùa đầu năm là một nét đẹp của người Việt nhưng trang phục ăn mặc sao không bị đánh giá là phản cảm thì không phải ai cũng biết.

Trong tín ngưỡng người Việt Nam, chùa chiền là nơi tôn nghiêm và phải ăn mặc thực sự chỉnh tề mới được phép bước chân vào. Tuy nhiên, vẫn có một số cô gái bất chấp điều trên để rồi ăn mặc hở hang đi chùa và nhận về hậu quả.

Trong tín ngưỡng người Việt Nam, chùa chiền là nơi tôn nghiêm và phải ăn mặc thực sự chỉnh tề mới được phép bước chân vào. Tuy nhiên, vẫn có một số cô gái bất chấp điều trên để rồi ăn mặc hở hang đi chùa và nhận về hậu quả.

Đặc biệt vào dịp Tết đến, Xuân về, cộng đồng mạng lại được chứng kiến thêm nhiều hơn những màn ăn mặc hớ hênh đi chùa của các cô gái trẻ.

Những bộ quần áo mỏng, xuyên thấu, những chiếc váy ngắn đều được những cô gái vận lên mình rồi bước qua cổng đền, chùa.

Hình ảnh ăn mặc phản cảm đi lễ chùa đầu năm của các cô gái đang được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội và khiến người xem lên tiếng chỉ trích liên tục.

Thay vì những trang phục kín đáo, trang trọng thì cô gái này lại diện chiếc áo hở rốn, chân đi dép tông rất không phù hợp khi đi lễ chùa.

Chẳng phải những bạn trẻ mới thiếu ý thức trong cách ăn mặc khi đi lễ chùa mà còn có cả các bậc phụ huynh, đáng tuổi làm cha mẹ vẫn mắc những lỗi sơ đẳng này.

Mặc dù không khoe ra những phần nhạy cảm, nhưng cách ăn mặc "cắt xẻ" táo bạo của cô gái trên cũng khiến nhiều người nóng mắt.

Mặc đi chùa khoe tấm lưng trần nõn nà thế này bị nhiều người cao tuổi xếp vào hàng lố lăng, đi chùa theo phong trào chứ không thành tâm kính Phật.

Tiện thể đi chơi, tạt qua chùa đi lễ đầu năm.

Dù ăn mặc khá kín đáo nhưng do thành tâm lạy Phật quá sâu nên cô gái đã để hở nội y phản cảm.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cdm-phan-no-canh-gai-tre-an-mac-ho-hang-di-chua-dau-nam-1182933.html