CĐM nói gì về việc giới trẻ hành xác chờ săn hàng Black Friday?

Đến hẹn lại lên, mùa Black Friday năm nay đã ùa về, rất nhiều bạn trẻ không ngần ngại thức trắng đêm, nằm la liệt trên đường phố để chờ 'giờ vàng' mua hàng giảm giá.

Sự kiện Black Friday bắt nguồn từ nước Mỹ và nhiều năm trở lại đây đã trở thành một trong những ngày hội mua sắm hấp dẫn tại các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội và TP HCM.

Trong dịp Black Friday 2018, rất nhiều thương hiệu thời trang lớn đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá sốc cho khách hàng và nhanh chóng tạo thành cơn sốt thu hút các tín đồ mua sắm.

Chính bởi sức hút của ngày lễ mua sắm hấp dẫn nhất trong năm mà nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ không ngần ngại thức trắng đêm, canh trước các cửa hàng với mong muốn săn được các sản phẩm ưng ý.

Đây là hình ảnh ghi lại đêm ngày 22/11 tại Sài Gòn, đã có rất đông các bạn trẻ nằm chờ trước một cửa hàng lớn đợi tới giờ săn hàng giảm kịch sàn ngày Black Friday.

Ngay sau khi những bức ảnh giới trẻ nằm la liệt chờ săn hàng ngày Black Friday được lên sóng rất nhiều ý kiến trái chiều từ CĐM đã được đưa ra và đa phần đều cho rằng đây là điều khá "nhảm" bởi dù có là giảm giá nhưng không cần đến nỗi phải hành xác tới vậy.

Chia sẻ dưới bức ảnh, nickname Thanh Bảo bày tỏ: "Mua sắm thì ai cũng thích thật nhưng việc nằm đêm hôm, sương gió ngoài đường chỉ vì 1 món hàng là điều không nên. Lỡ sức khỏe có vấn đề gì thì lúc đó hối hận không kịp".

Còn nickname Tuấn Vũ thì có suy nghĩ trái ngược với Thanh Bảo: "Đã là tín đồ mua sắm thì vì món hàng mình thích có thể thức đêm, dầm mưa cũng xứng đáng. Mình chỉ chờ những dịp này để có thể mua được những món hàng mà mình thích với giá rẻ".

Còn nickname Hoàng Hà bày tỏ: "Với những sinh viên như mình thì mua được món đồ rẻ hơn giá bình thường là điều thích lắm vì những món đồ điện tử hay điện thoại tầm vài chục triệu mình không thể với tới nhưng dịp khuyến mại Black Friday chúng được giảm giá thì cố gắng sẽ có thể mua được".

Dịp Black Friday, những mặt hàng được giới trẻ Việt nhắm tới nhiều nhất đó là quần áo, mỹ phẩm, đồ chơi công nghệ.....

Hàng trăm ngàn sản phẩm được bán ra với giá rẻ hơn rất nhiều so với giá thực tại đã được các bạn trẻ mua về.

Giới trẻ nằm la liệt chờ săn hàng giảm giá ngày Black Friday - Nguồn: Hóng

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cdm-noi-gi-ve-viec-gioi-tre-hanh-xac-cho-san-hang-black-friday-1148648.html