CDC (Mỹ) cảnh báo 25% số người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng mắc

Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cảnh báo 25% những người mắc SARS-CoV-2 không có các triệu chứng lây nhiễm.

Giám đốc CDC Robert Redfield mới đây đã cảnh báo 25% số người nhiễm không có các triệu chứng lây nhiễm và điều này đã cản trở các nỗ lực dự báo sự phát triển của đại dịch cũng như hạn chế sự lây lan của virus.

Cảnh báo của CDC về triệu chứng của Covid-19. Ảnh: CDC.

Cảnh báo của CDC về triệu chứng của Covid-19. Ảnh: CDC.

Theo ông Robert Redfield, số ca nhiễm SARS-CoV-2 mà không có triệu chứng đã khiến đại dịch lây lan nhanh chóng và điều này đã buộc CDC cân nhắc mở rộng các hướng dẫn phòng tránh của mình trong đó bao gồm những người cần sử dụng khẩu trang.

Trên thực tế, nhiều người đã truyền virus sang người khác trong lúc vẫn cảm thấy khỏe mạnh, chính vì vậy, nhiều chuyên gia y tế đang phản đối các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới và CDC, đồng thời kêu gọi mọi người sử dụng khẩu trang.

Một phân tích riêng rẽ của CDC ngày 31/3 cũng cho biết phần lớn những người mắc nặng ở Mỹ đều có yếu tố bệnh nền./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cdc-my-canh-bao-25-so-nguoi-nhiem-sarscov2-khong-co-trieu-chung-mac-1031632.vov