CDC Mỹ ca ngợi bác sĩ Việt Nam

Trước việc các bác sĩ Việt Nam chữa khỏi Covid-19 cho bệnh nhân thứ 91 (nam phi công người Anh), đại diện Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ đã gửi thư chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy kèm đường dẫn của bài báo đăng trên tờ New York Times ca ngợi việc Việt Nam chữa thành công ca bệnh thứ 91.

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ. Ảnh: CDC

Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ. Ảnh: CDC

Chiều 12-7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, trong ngày, cả nước ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 (ca thứ 371, nữ, 36 tuổi, ở huyện Nam Sách, Hải Dương và ca thứ 372, nữ, 31 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội), đều trở về từ Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Hiện 2 bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Tính tới chiều cùng ngày, Việt Nam ghi nhận 372 ca mắc Covid-19, trong đó có 232 người nhập cảnh được cách ly ngay. Cả nước tiếp tục trải qua 88 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Hiện cả nước có 350/372 bệnh nhân ra viện, trong đó 50/50 bệnh nhân quốc tịch nước ngoài đều được điều trị khỏi.

Trước việc các bác sĩ Việt Nam chữa khỏi Covid-19 cho bệnh nhân thứ 91 (nam phi công người Anh), đại diện Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ đã gửi thư chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy kèm đường dẫn của bài báo đăng trên tờ New York Times ca ngợi việc Việt Nam chữa thành công ca bệnh thứ 91.

“Kính gửi các bác sĩ đồng nghiệp ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng tôi xin chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị thành công cho bệnh nhân thứ 91... Giữa rất nhiều tin tức không vui về tình hình đại dịch, thật tuyệt vời khi thấy Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được sự chú ý tích cực của báo chí quốc tế như vậy!”, bác sĩ Drew Posey, đại diện CDC Mỹ, viết trong thư.

QUỐC KHÁNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cdc-my-ca-ngoi-bac-si-viet-nam-672560.html