CDC Hà Nội có Phó giám đốc phụ trách mới

Ông Trương Quang Việt- Phó giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Phụ trách điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Theo tin tức từ sở Y tế Hà Nội, thừa ủy quyền của Giám đốc sở Y tế Hà Nội, PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc sở Y tế Hà Nội vừa trao Quyết định 698 ngày 8/6/2020 về việc điều động, bổ nhiệm ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội giữ chức Phó Giám đốc Phụ trách điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Nhận nhiệm vụ mới, Phó Giám đốc phụ trách điều hành CDC Hà Nội Trương Quang Việt hứa sẽ kế thừa và phát huy những thành tích vẻ vang của CDC Hà Nội, tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, đoàn kết, đồng lòng cùng Ban lãnh đạo và cán bộ viên chức, người lao động Trung tâm cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Trương Quang Việt (trái) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: CDC Hà Nội.

Ông Trương Quang Việt (trái) nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: CDC Hà Nội.

Trước đó, sau khi Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về những sai phạm xung quanh quá trình mua sắm máy xét nghiệm COVID-19 vào hồi tháng 4/2020 thì Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã giao PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở phụ trách CDC Hà Nội.

Ông Nguyễn Nhật Cảm cùng các thuộc cấp thuộc CDC Hà Nội và một số đồng phạm bị khởi tố, bắt giam về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19. Hành vi này được xác định gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trong cuộc họp báo Chính phủ cho biết, kết quả bước đầu xác định, các đối tượng cùng với các công ty đã cấu kết gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gọi thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm COVID -19 lên khoảng gấp 3 lần.

"Hiện nay các đối tượng các khai nhận hành vi phạm tội và cũng tự nguyện khắc phục hậu quả nộp lại khoản tiền đó", Thứ trưởng Công an cho biết.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng khẳng định sẽ phối hợp, xử lý nghiêm vụ việc ở CDC Hà Nội.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/cdc-ha-noi-co-pho-giam-doc-phu-trach-moi-51797.html