CĐ ngành Giáo dục Phú Thọ phối hợp biểu dương các đơn vị tiêu biểu về '4 cùng'

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo VN, Sở GDĐT, CĐ ngành Giáo dục, Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ biểu dương các đơn vị tiêu biểu về '4 cùng'.

Lãnh đạo Sở GDĐT, CĐ ngành Giáo dục và Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch phối hợp “4 cùng” giai đoạn 2014 - 2018. Ảnh: Minh Tiến - CĐ Giáo dục Phú Thọ

Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ; bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ; ông Đặng Minh Tiến - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Phú Thọ; NGND. Cù Thị Kim Hợp - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ cùng đại diện các tập thể tiêu biểu về tổ chức thực hiện nội dung “4 cùng” giai đoạn 2014 - 2018 của tỉnh Phú Thọ...

Qua 4 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp số 683 ngày 9.5.2014 giữa Sở GDĐT với CĐ ngành Giáo dục và Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ về thực hiện nội dung “4 cùng” (cùng tham gia đánh giá, phát hiện tình hình; cùng tham gia góp ý, xây dựng chương trình hoạt động của ngành; cùng tham gia triển khai một số công tác có chọn lọc; cùng phối hợp chăm sóc đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu) đã đem lại nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, gắn kết tình cảm của các nhà giáo đương chức với các nhà giáo đã nghỉ hưu.

NGND. Cù Thị Kim Hợp - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức VN” cho các cá nhân. Ảnh: Minh Tiến - CĐ ngành Giáo dục Phú Thọ

Trong 4 năm, Hội Cựu giáo chức tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở GDĐT, CĐ ngành Giáo dục tỉnh tổ chức 5 lần vinh danh các nhà giáo là hội viên cựu giáo chức tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo VN và ngày truyền thống Hội Cựu giáo chức VN với gần 200 nhà giáo - cựu giáo chức đã được vinh danh, khen thưởng.

GDĐT tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tường đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng của các cấp hội, đội ngũ nhà giáo - hội viên cựu giáo chức tỉnh nhà đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh; đồng thời đề nghị các cấp hội tiếp tục đồng hành cùng Sở GDĐT, CĐ ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ thực hiện hiệu quả nội dung “4 cùng” giai đoạn 2018 - 2022; quyết tâm đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh ngày một phát triển, xứng đáng là một trong các địa phương có phong trào và chất lượng giáo dục và đào tạo hàng đầu của cả nước.

Nhân dịp này, 6 cá nhân xuất sắc trong hoạt động công tác hội của Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội Cựu giáo chức VN”, 40 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch phối hợp “4 cùng” giai đoạn 2014 - 2018 đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GDĐT và Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ.

Sở GDĐT, CĐ ngành Giáo dục và Hội Cựu giáo chức tỉnh Phú Thọ ký kết Chương trình phối hợp “4 cùng” giai đoạn 2018 – 2022. Ảnh: Minh Tiến - CĐ ngành Giáo dục Phú Thọ

Minh Tiến - CĐ ngành Giáo dục Phú Thọ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-nganh-giao-duc-phu-tho-phoi-hop-bieu-duong-cac-don-vi-tieu-bieu-ve-4-cung-641608.ldo