CĐ ngành Giáo dục Bà Rịa - Vũng Tàu đưa 'Tết Sum vầy' tới thầy cô

Sáng 20.1, tại Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ), Công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chương trình 'Tết Sum vầy' năm 2019 dành cho 500 đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động.

Tiếp nhận các phần quà giá trị của các "Mạnh thường quân" cho chương trình "Tết sum vầy" 2019

Đây là lần đầu tiên CĐ ngành tổ chức chương trình "Tết Sum vầy" với quy mô tham dự của hơn 500 đoàn viên, các thầy cô giáo và người lao động trong CĐ ngành.

Các đội thi nấu ăn làm mâm cơm ngày tết tại chương trình “Tết Sum vầy”

Ngoài việc lưu giữ các nét văn hóa trong ẩm thực giữa các vùng miền, các hoạt động trong chương trình nhằm tạo không khí Tết, giao lưu, thi đua sôi nổi giữa 40 đơn vị tham gia chương trình.

Trổ tài khéo tay, bày mâm ngũ quả

Các đơn vị tham gia thi làm mâm ngũ quả ngày tết tại chương trình “Tết sum vầy” ngành Giáo dục tỉnh BR-VT

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Minh Thu Thủy - Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục cho biết, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có hơn 19.000 cán bộ, nhà giáo và người lao động. Trong đó, có nhiều nhà giáo công tác tại vùng sâu, vùng xa, gia đình neo đơn… còn khó khăn. Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2019 được tổ chức nhằm thể hiện tình cảm, sự quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong những ngày tết đến, xuân về.

Tặng quà Tết cho các đoàn viên, giáo viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của CĐ ngành giáo dục.

Dịp này, CĐ ngành Giáo dục đã trao tặng 112 phần quà (mỗi phần trị giá hơn 800 nghìn đồng) với mong muốn chia sẻ khó khăn với đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong dịp Tết. Cũng tại chương trình, các đơn vị doanh nghiệp, các trường Đại học và CĐ ngành Giáo dục các tỉnh đã ủng hộ số tiền 120 triệu đồng nhằm chăm lo giáo viên khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019.

CHÍ VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-nganh-giao-duc-ba-ria-vung-tau-dua-tet-sum-vay-toi-thay-co-653315.ldo