CĐ ngành Công thương Quảng Trị: Khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Ngày 18.11, đã diễn ra Đại hội đại biểu CĐ ngành Công thương Quảng Trị lần thứ III, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đồng chí Nguyễn Thế Lập - UVBCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Tuyến - Phó Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam đến dự và chỉ đạo đại hội.

Toàn cảnh Đại hội CĐ ngành Công thương Quảng Trị. Ảnh: HT.

Trong 5 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ ngành Công thương Quảng Trị đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tích cực triển khai nhiệm vụ đã đề ra và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quy mô tổ chức và chất lượng của công đoàn ngành ngày một phát triển góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đến nay, toàn ngành có 2.857 công nhân, viên chức - lao động (CNVC-LĐ), 2.513 đoàn viên CĐ sinh hoạt tại 35 tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS). Nhiệm kỳ vừa qua, toàn ngành xây dựng được 13 “Mái ấm Công đoàn”, trị giá 375 triệu đồng cho CNLĐ khó khăn về nhà ở. Các hoạt động “Tháng Công nhân”, chương trình “Tết sum vầy” hàng năm được công đoàn ngành triển khai thiết thực, hiệu quả. Công đoàn ngành đã vận động từ các nguồn để thăm hỏi, hỗ trợ 987 lượt đoàn viên, người lao động khó khăn với số tiền 600 triệu đồng; hỗ trợ hàng tỉ đồng trong việc xây dựng nhà tình nghĩa và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện...

Đại hội lần này tín nhiệm, bầu đồng chí Nguyễn Thị Hồng tiếp tục làm Chủ tịch CĐ ngành Công thương Quảng Trị khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 19 đồng chí; bầu đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí tham gia đoàn đại biểu CĐ ngành Công thương dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Lập - ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của CĐ ngành Công thương Quảng Trị đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thế Lập đề nghị, CĐ ngành Công thương Quảng Trị không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ; tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; khẳng định được vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

HƯNG THƠ - HOÀNG TUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-nganh-cong-thuong-quang-tri-khang-dinh-vai-tro-dai-dien-bao-ve-quyen-loi-cho-nguoi-lao-dong-576927.ldo