CĐ Giáo dục VN sẽ phối hợp với Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục VN tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì lợi ích nhà giáo

CĐ Giáo dục VN ngày 7.10 cho hay, CĐ Giáo dục VN và Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục VN đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN (bên trái) và PGS.TS. Trần Kiều - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục VN bắt tay tăng cường phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị. Ảnh: CĐ Giáo dục VN

TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN (bên trái) và PGS.TS. Trần Kiều - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục VN bắt tay tăng cường phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị. Ảnh: CĐ Giáo dục VN

Phát biểu tại lễ ký, Chủ tịch CĐ Giáo dục VN TS. Vũ Minh Đức nhấn mạnh, với mục đích đẩy mạnh các hoạt động “Vì nhà giáo, người lao động - Vì sự phát triển của ngành GDĐT”, việc hợp tác giữa hai đơn vị trong thời gian tới sẽ tập trung vào tổ chức các hoạt động nghiên cứu, các hoạt động liên quan đến đổi mới giáo dục và đào tạo; liên quan đến cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành… Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp các cơ sở lý luận và thực tiễn về đặc thù lao động nghề nghiệp, về phát triển năng lực sư phạm và phát triển đội ngũ giáo viên, về các vấn đề trong đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục… Trên cơ sở đó, hai bên có những đề xuất với Bộ GDĐT, Tổng LĐLĐVN và các cơ quan chức năng của Nhà nước trong quá trình xây dựng chế độ, chính sách liên quan đến lợi ích của cán bộ, NGNLĐ.

TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN (bên trái) và PGS.TS. Trần Kiều - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục VN ký thỏa thuận tăng cường phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị. Ảnh: CĐ Giáo dục VN

Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục VN PGS.TS. Trần Kiều, cho biết, trong thời gian tới, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục VN sẽ phối hợp cùng với CĐ Giáo dục VN tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả vì lợi ích của nhà giáo, người lao động trong ngành. Với thế mạnh về năng lực nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục, các chuyên gia của Hội sẵn sàng phối hợp và tham gia các hoạt động liên quan của CĐ Giáo dục VN vì mục đích chung là xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

Xuân Trường

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-giao-duc-vn-se-phoi-hop-voi-hoi-khoa-hoc-tam-ly-giao-duc-vn-to-chuc-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-vi-loi-ich-nha-giao-634687.ldo