CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc: Nhiều hoạt động thiết thực vì nhà giáo

Trong tháng 11 vừa qua, CĐ Giáo dục Vĩnh Phúc đã chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo VN (20.11.1982 - 20.11.2018) bằng nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và lợi ích cho cán bộ nhà giáo và người lao động trong ngành.

Bà Hà Thị Kim Dung - Chủ tịch CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc trao quà cho nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Bình Sơn. Ảnh: CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc

Theo đó, CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Sở GDĐT trao 55 xuất quà với tổng số tiền là 33.500.000 đồng; trao 2 suất quà trợ cấp đột xuất mỗi xuất trị giá 1.000.000 đồng cho các cán bộ, nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo nhằm động viên cán bộ, nhà giáo vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bà Hà Thị Kim Dung - Chủ tịch CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc trao quà cho nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn Trường THPT Sông Lô. Ảnh: CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc

Cũng trong tháng 11, CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC (Hà Nội) tổ chức khám bệnh miễn phí phát hiện sớm ung thư vú cho nữ, ung thư gan cho nam, siêu âm tuyến giáp cho toàn bộ cán bộ, nhà giáo, người lao động các trường THPT thuộc 3 huyện miền núi là Sông Lô, Lập Thạch và Tam Đảo. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với đời sống và sức khỏe của cán bộ nhà giáo và người lao động trong ngành.

CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khám bệnh cho cán bộ, giáo viên các trường THPT 3 huyện Sông Lô, Lập Thạch và Tam Đảo. Ảnh: CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc

Bên cạnh đó, CĐ Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc còn chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức gặp mặt tri ân các thế hệ nhà giáo; tọa đàm, hội giảng, giao lưu văn nghệ, thể thao… tạo nên niềm vui, động lực, động viên các nhà giáo quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hà Thị Kim Dung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ldld-vinh-phuc/cd-giao-duc-tinh-vinh-phuc-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-vi-nha-giao-645415.ldo