CĐ Giáo dục Hòa Bình sơ kết phong trào 'Giỏi việc trường-Đảm việc nhà'

CĐ Giáo dục Hòa Bình đã tổ chức sơ kết phong trào 'Giỏi việc trường - Đảm việc nhà' giai đoạn 2016 - 2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018 - 2020.

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Thắng

Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN; ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hòa Bình; bà Đinh Thị Hường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hòa Bình; ông Bùi Đức Ngọc - Chủ tịch CĐ Giáo dục Hòa Bình; Chủ tịch CĐ, Trưởng ban Nữ công các đơn vị trường học trực thuộc và đại diện 20 tập thể cùng 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”...

Tọa đàm giao lưu chia sẻ của các nữ cán bộ, giáo viên tiêu biểu trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Thắng

Ngành GDĐT tỉnh Hòa Bình hiện có 20.767 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó nữ là 16.845 người, chiếm tỉ lệ 81%. Vì thế, công tác nữ công nói chung và phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” nói riêng luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm.

Trong 3 năm qua, đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành đã không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đến nay toàn ngành có 100% nữ giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đối với nữ giáo viên mầm non là 52,58%, giáo dục tiểu học là 86,36%, THCS là 79,9%, THPT là 17,9%, giáo dục thường xuyên là 5,7%, CĐSP là 60%.

Trong 3 năm, có 530 lượt nữ giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, đến nay có 312 cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sỹ, trong đó nữ chiếm tỉ lệ 60,5%; có 3 tiến sỹ thì nữ có 2, chiếm 66,6% và có 1.273 nữ quản lý, chiếm 68% tổng số cán bộ quản lý toàn ngành.

Ngoài những thành tích đạt được trong nhà trường, các nữ cán bộ, giáo viên, người lao động còn làm tốt thiên chức của người mẹ, người vợ, người con trong gia đình, khẳng định vị trí của mình trong xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.

Trong 3 năm qua, hằng năm có trên 80% số gia đình nữ nhà giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 85% số chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc trương - Đảm việc nhà” các cấp.

Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Hòa Bình trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 3 nữ nhà giáo có thành tích xuất sắc. Ảnh: Mạnh Thắng

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Hòa Bình đã tặng 3 Bằng khen cho 3 nữ cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2018.

BCH CĐ Giáo dục Hòa Bình khen thưởng 20 tập thể và 73 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” kèm theo đó là những phần quà đến từ các nhà tài trợ gửi tặng.

Ông Bùi Đức Ngọc - Chủ tịch CĐ Giáo dục Hòa Bình tặng Giấy khen và phần quà từ các nhà tài trợ đến các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Mạnh Thắng

Mạnh Thắng - CĐ Giáo dục Hòa Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cd-giao-duc/cd-giao-duc-hoa-binh-so-ket-phong-trao-gioi-viec-truong-dam-viec-nha-645444.ldo