CĐ Điện lực Việt Nam làm việc với CĐ Điện lực, địa chất và khai khoáng Mông Cổ

Ngày 17.4, Công đoàn (CĐ) Điện lực Việt Nam đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của CĐ điện lực, Địa chất và Khai khoáng Mông Cổ.

CĐ Điện lực Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác song phương với CĐ Điện lực, địa chất và khai khoáng Mông Cổ.

Tại buổi làm việc, ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch CĐ điện lực Việt Nam và ông Khuyag Buyanjargal - Chủ tịch CĐ CĐ Điện lực, Địa chất và Khai khoáng Mông Cổ đã trao đổi thông tin về cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của mỗi bên; trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) để tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đoàn công tác của Mông Cổ tham quan nhà Truyền thống ngành điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia.

Ông Khuyag Buyanjargal- Chủ tịch CĐ CĐ Điện lực, Địa chất và Khai khoáng Mông Cổ, trưởng đoàn công tác- cho biết, CĐ Điện lực, Địa chất và Khai khoáng Mông Cổ hiện bao gồm 120 CĐCS với hơn 30.000 đoàn viên CĐ.

Trong chuyến hợp tác lần này, ông Khuyag Buyanjargal mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa tổ chức CĐ hai nước, đặc biệt là vấn đề trao đổi kinh nghiệm, học tập những hoạt động, những phong trào mới, sáng tạo trong việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Tại buổi làm việc, CĐ hai nước cũng đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác song phương giữa CĐ Điện lực Việt Nam và CĐ Điện lực, Địa chất và Khai khoáng Mông Cổ.

Cũng trong chuyến thăm và làm việc, đoàn công tác đã tham quan nhà Truyền thống ngành điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0).

Tại nhà truyền thống ngành điện lực việt Nam, ông Khuyag Buyanjargal, Chủ tịch CĐ Điện lực địa chất và khai khoáng Mông Cổ đã viết lưu bút chúc cho ngành điện Việt Nam sẽ luôn phát triển bền vững trong tương lai, đồng thời chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa CĐ hai quốc gia nói riêng và ngành điện hai nước nói chung sẽ ngày càng sâu rộng và bền chặt.

Bên cạnh đó, để ghi dấu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, CĐ Điện lực địa chất và khai khoáng Mông Cổ đã trao tặng CĐ Điện lực Việt Nam và CĐ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia những bức tranh linh vật ý nghĩa, tượng trưng cho tinh thần hợp tác hữu nghị của CĐ bạn.

Lương Nguyễn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-dien-luc-viet-nam-lam-viec-voi-cd-dien-luc-dia-chat-va-khai-khoang-mong-co-602158.ldo