CĐ Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi lần thứ Nhất năm 2018

Thiết thực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2018), chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn TP. Hải Phòng, Đại hội III CĐCTVN, hướng tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Sáng ngày 26/7/2018, tại Hội trường Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hải Phòng, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng đã tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi lần thứ nhất năm 2018.

Tới dự Hội thi có đồng chí Hoàng Đình Long - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng; đồng chí Trần Mạnh Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo CĐCTVN; đại biểu các Ban LĐLĐ TP Hải Phòng; Lãnh đạo Công đoàn các ngành trong Khối thi đua; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách Công đoàn Ngành; Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban Nữ công các công đoàn cơ sở trực thuộc; Cổ động viên của các đội thi; Phóng viên Đài Phát thanh truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng tới dự và đưa tin Hội thi.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố tặng hoa chúc mừng các đội tham dự Hội thi

Phát biểu khai mạc, đồng chí Vũ Ngọc Thức - Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức Hội thi đánh giá, Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi ngành Công Thương là dịp nâng cao hiểu biết về Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn, Luật BHXH, BHYT; Luật ATVSLĐ, rèn luyện kỹ năng phương pháp hoạt động; khẳng định vị trí, vai trò của CĐCS, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt hơn các chế độ chính sách đối với người lao động; Giúp cán bộ công đoàn hiểu về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúc rút những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn từ cơ sở để không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Tham dự Hội thi có 06 đội thi với 18 thí sinh, các đội thi trải qua 03 phần thi gồm phần thi Trắc nghiệm, phần thi Tài năng và phần thi Hùng biện. Các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện hết mình, với tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi và hoàn thành tốt các phần thi của mình, đồng thời mang đến cho Hội thi những tiết mục hấp dẫn, độc đáo, giàu tính nghệ thuật qua các tiểu phẩm. Đặc biệt là với sự sáng tạo, sinh động được thể hiện qua 3 phần thi đã tạo nên một sân chơi vô cùng sôi nổi, hấp dẫn. Sự kết hợp giữa lý luận và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn đã giúp cho cán bộ công đoàn phát huy năng lực trong tổ chức hoạt động công đoàn tại cơ sở, góp phần củng cố, phát triển và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Các nội dung thi được sân khấu hóa hết sức đa dạng, phong phú và hấp dẫn

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất (đội thi Công ty TNHH Đỉnh Vàng); 02 giải nhì (đội thi Công ty TNHH CN giày AuRoRa VN và đội thi Trường Cao đẳng Công nghiệp HP); 03 giải ba (đội thi Công ty CP Vận tải TM CPN VN, Công ty CP HarbourView, Công ty TNHH Sao Vàng). Ngoài ra, Ban Tổ chức trao “Giải Thí sinh hùng biện xuất sắc nhất” cho đồng chí Vũ Minh Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP TM Vận tải CPN VN.

Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi là hoạt động nhằm đổi mới công tác đào tạo cán bộ của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương TP nhằm phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, đóng góp cho sự đổi mới của hoạt động Công đoàn Ngành. Đồng thời là sân chơi bổ ích để cán bộ công đoàn và CNVCLĐ có cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm lẫn nhau trong hoạt động và tổ chức phong trào tại công đoàn cơ sở, cũng như nâng cao kiến thức pháp luật, hiểu biết nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tiêu biểu về Hội thi:

Các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa và trao giải cho các đội thi xuất sắc

Các thí sinh đều thể hiện rất tốt phần thi của mình

Nguồn Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/c%C4%91-cong-thuong-hai-phong-to-chuc-hoi-thi-can-bo-cong-%C4%91oan-gioi-lan-thu-nhat-nam-2018-12709-14.html