CĐ Công nghiệp Hóa chất VN tuyên dương lao động giỏi giai đoạn 2016 - 2018

Ngày 4.8 tại TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương lao động giỏi giai đoạn 2016 - 2018 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 20 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Lê Phi Long

Tham dự có ông Trần Quang Huy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ Công thương VN; bà Phạm Thị Yến - Thường trực HĐ TĐKT Bộ Công thương; ông Nguyễn Gia Tường - Tổng GĐ Tập đoàn Hóa chất VN; ông Vũ Tiến Dũng - UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ Công nghiệp Hóa chất VN...

Báo cáo tại buổi lễ, bà Tôn Thanh Lan - Phó Chủ tịch CĐ Hóa chất VN - cho biết, với quan điểm "sáng kiến, sáng chế là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tập đoàn", nhận thức rõ ý nghĩa của phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, Ban Thường vụ CĐ Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã vận động NLĐ đồng sức, đồng lòng thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tham gia quản lý sản xuất và tổ chức các phong trào thi đua, tập hợp ý tưởng sáng tạo...

Ông Trần Quang Huy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ Công thương VN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Phi Long

Từ đó, trong 3 năm qua có tổng số 7.072 ý tưởng được đăng ký, trong đó có 6.268 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn với số tiền làm lợi 722,8 tỉ đồng, trong đó có nhiều công trình có ý nghĩa thực tiễn cao; có 166 lượt người được Tổng LĐLĐ VN tặng bằng Lao động sáng tạo... Tiêu biểu là Cty TNHH MTV Apatit VN, Cty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Cao su Đà Nẵng...

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2018, tổ chức CĐ đã tham gia quản lý, chú trọng chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, tổ chức tốt các phong trào thi đua. Đặc biệt, đã sâu sát, luôn hướng về cơ sở, luôn coi NLĐ là trọng tâm cho mọi hoạt động, quan tâm đến các chế độ chính sách cụ thể đối với NLĐ...

Ông Trần Quang Huy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ Công thương VN - đã đánh giá cao những nỗ lực của các cấp CĐ Công nghiệp Hóa chất VN và trân trọng, ghi nhận những cống hiến của NLĐ trước thành quả chung và mong muốn ngày càng nhiều hơn những điển hình tiên tiến, lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Tặng bằng khen của Bộ Công thương cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Lê Phi Long

Tại buổi lễ, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN đã tuyên dương 70 CNLĐ giỏi tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn CNLĐ Tập đoàn trên khắp mọi miền đất nước.

Trao tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ VN. Ảnh: Lê Phi Long

Cụ thể, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 20 cá nhân là lao động sản xuất tiêu biểu; trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ VN cho 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "lao động giỏi, lao động sáng tạo" giai đoạn 2016 - 2018 và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương cho 30 cá nhân thuộc Tập đoàn Hóa chất VN.

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cd-cong-nghiep-hoa-chat-vn-tuyen-duong-lao-dong-gioi-giai-doan-2016-2018-623080.ldo