CCB TP Uông Bí: Chung tay xây dựng quê hương

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh (CCB) TP Uông Bí luôn vượt khó, trở thành lực lượng quan trọng góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Ban CHQS, Hội CCB, Hội LHPN TP Uông Bí thăm, tặng quà gia đình trên địa bàn phường Vàng Danh có quân nhân đang công tác tại Trường Sa. Ảnh: Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Ban CHQS, Hội CCB, Hội LHPN TP Uông Bí thăm, tặng quà gia đình trên địa bàn phường Vàng Danh có quân nhân đang công tác tại Trường Sa. Ảnh: Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Những năm gần đây TP Uông Bí phát triển nhanh, mạnh, mang tính bước ngoặt, trong đó tốc độ đô thị hóa kéo theo các vấn đề về quỹ đất, đền bù GPMB, tình trạng khiếu kiện đòi quyền lợi... Xác định rõ vai trò của mình, các CCB TP Uông Bí luôn gương mẫu, đi đầu thực hiện đúng, đủ các chính sách của Nhà nước, không ít người vui vẻ hy sinh quyền lợi bản thân vì công việc chung. Theo thống kê của TP Uông Bí, từ năm 2010 đến nay có gần 500 CCB hiến trên 28.500m2 đất, 4.000m tường rào, nhà cấp bốn, nhà mái bằng, 100 cổng sắt...

Công tác GPMB luôn phức tạp, đi liền với tình trạng khiếu kiện, trong khi đó để đáp ứng nhu cầu phát triển, Uông Bí ngày càng cần diện tích đất sạch lớn. Lực lượng CCB thành phố với tinh thần trách nhiệm cao, luôn quán triệt thực thi đúng quy định, trình tự pháp luật, không tham gia khiếu kiện đông người. Bên cạnh đó, lực lượng CCB còn là nòng cốt trong các tổ hòa giải, tham gia giải quyết những khúc mắc, mâu thuẫn phát sinh từ đất và các xung đột khác. Trong 10 năm qua, CCB thành phố đã tham gia hòa giải thành công gần 100 vụ việc khiếu kiện liên quan đến đất đai và 750 mâu thuẫn xã hội khác, góp phần gìn giữ an ninh, trật tự xã hội.

Bắt nhịp cùng sự phát triển của thành phố, các CCB cũng là những điểm sáng làm kinh tế giỏi, không chỉ nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bản thân mà còn tạo ra sản phẩm lớn cho xã hội, tạo việc làm và thu nhập cho nhiều người. Hiện nay, toàn lực lượng CCB có đến 70% người đạt mức thu nhập khá (từ 200-500 triệu đồng/năm), giàu (1-2 tỷ đồng/năm), không có CCB nghèo, hàng trăm doanh nghiệp có sự tham gia lãnh đạo của CCB hoạt động hiệu quả. Các CCB cũng đang sở hữu 50 mô hình kinh tế tiêu biểu nhất của TP Uông Bí; trung bình mỗi năm khoảng 70 CCB được thành phố khen thưởng về thành tích phát triển kinh tế...

CCB Đào Văn Phúc, thành viên tổ gác chắn ATGT phường Quang Trung, thực hiện nhiệm vụ tại nút giao đường sắt qua địa bàn.

Từ bản lĩnh chính trị vững vàng, từ điều kiện sống tốt, CCB TP Uông Bí đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, duy trì nhiều mô hình nhân văn, như các mô hình gác chắn đảm bảo ATGT, thắp sáng đường quê, đội bác sĩ quân y tình nguyện, đội dân phòng CCB... Các CCB cũng chung tay đóng góp kinh phí hoạt động nhiều phong trào nhân đạo từ thiện. 10 năm qua, CCB TP Uông Bí đóng góp 2,8 tỷ đồng vào quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ vì người nghèo, góp đá xây dựng Trường Sa, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt...

Với những nỗ lực trên, lực lượng CCB TP Uông Bí đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao Động hạng Ba, nhận nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của các cấp từ trung ương đến địa phương. Đây sẽ là động lực để thế hệ CCB TP Uông Bí sau này tiếp nối những vẻ vang của thế hệ đi trước, làm dầy thêm những trang sử vàng của lực lượng CCB.

Việt Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202003/ccb-tp-uong-bi-chung-tay-xay-dung-que-huong-2476857/