CBCS cứu nạn dốc sức tìm kiếm nạn nhân ở Rào Trăng

Chiều 23/11, thời tiết liên tục có mưa lớn nhiều đợt nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS), lực lượng cứu nạn, cứu hộ (CNCH) vẫn quyết tâm bám hiện trường để đào bới khu vực lòng sông Rào Trăng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Ngày 23/11, lực lượng CNCH thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Quân khu 4, Công an tỉnh phối hợp cùng các đơn vị tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích sau vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

 Chiều 23/11, thời tiết khu vực hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 có mưa lớn nhiều đợt nhưng công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn được thực hiện khẩn trương.

Chiều 23/11, thời tiết khu vực hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 có mưa lớn nhiều đợt nhưng công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn được thực hiện khẩn trương.

Do những ngày tới được dự báo có mưa lớn nên trong ngày hôm nay, Ban Chỉ huy CNCH tại thủy điện Rào Trăng 3 đã huy động tổng lực gồm lực lượng, phương tiện để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực lòng sông Rào Trăng.

CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và lực lượng các đơn vị đội mưa bám hiện trường làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng CNCH đã huy động 6 máy múc, 4 máy hút nước công suất lớn và tổ chức tìm kiếm theo hướng dọc bờ sông lên; hướng tìm kiếm theo bờ sông xuống, hướng từ hiện trường sạt lở xuống bờ sông.

Trong đó, tại khu vực lòng sông Rào Trăng, lực lượng bố trí 3 máy xúc công suất lớn để tập trung đào bới, tìm kiếm các nạn nhân. Trong quá trình tìm kiếm đã phát hiện được một số hiện vật dụng như áo, quần, gối, chiếu, màn, phản, giường sắt; trụ nhà, sắt thép xây dựng và một số phương tiện máy móc cơ giới.

Máy bơm hút nước từ lòng sông Rào Trăng đã được ngăn đập để phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Chiều 23/11, thời tiết liên tục có mưa lớn nhiều đợt nhưng CBCS, lực lượng CNCH vẫn quyết tâm bám hiện trường để đào bới khu vực lòng sông Rào Trăng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt tại hiện trường động viên các CBCS.

Máy múc đào bới từng lớp đất, đá dưới lòng sông Rào Trăng để tìm kiếm nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương và Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh nán lại hiện trường để động viên các CBCS và chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Sáng 23/11, thời tiết nắng ráo, công tác tìm kiếm nạn nhân được thuận lợi.

Lực lượng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các đơn vị làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích ở lòng sông Rào Trăng.

Đại tá Nguyễn Đình Thừa cho biết, từ khi xảy ra vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 đến nay đã hơn 1 tháng 10 ngày, song trong các giai đoạn tìm kiếm, Công an tỉnh luôn huy động, bố trí các CBCS thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giỏi và biết sửa chữa máy móc tham gia CNCH. Suốt thời gian tìm kiếm vừa qua, lực lượng CNCH Công an tỉnh đã tích cực phối hợp, thống nhất các kế hoạch tìm kiếm của Ban Chỉ huy CNCH, nhờ thế nên công tác tìm kiếm các nạn nhân ở Rào Trăng được thực hiện khẩn trương với quyết tâm sớm tìm thấy các nạn nhân để bàn giao cho gia đình.

Căng mắt theo dõi tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 2 ngày qua, lực lượng CNCH cùng với sự tham gia của đội chó nghiệp vụ trường Trung cấp 24 Biên phòng thực hiện tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực lòng sông Rào Trăng nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ mới tìm thấy thêm 1 thi thể vào chiều 22/11.

CBCS dùng cơm trưa tại chỗ, sau đó tiếp tục công tác tìm kiếm.

Như vậy, trong số 17 công nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 đã tìm thấy 6 thi thể, 11 nạn nhân còn mất tích. “Trong ngày hôm nay, toàn bộ khu vực dưới lòng sông Rào Trăng trong giai đoạn 3 gần như đã được đào bới, tìm kiếm hết.

Với điều kiện thời tiết như hiện nay thì việc tổ chức tìm kiếm các nạn nhân trong giai đoạn 4 từ lòng sông Rào Trăng xuôi về hạ du sẽ rất khó thực hiện”, Trung tá Thắng cho biết thêm.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/can-bo-chien-si-cuu-nan-doi-mua-bam-hien-truong-tim-kiem-nan-nhan-o-rao-trang-620917/