Cazorla trở lại tuyển Tây Ban Nha sau tháng ngày sống trong 'địa ngục'

Màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ Santi Cazorla trong màu áo Villarreal mùa này đã giúp anh được gọi vào tuyển Tây Ban Nha.

Chiều 17/5, HLV Luis Enrique công bố danh sách tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Thụy Điển và Đảo Faroe tại vòng loại Euro 2020 diễn ra vào tháng 6. Lúc này, tiền vệ Cazorla bất ngờ được gọi lên tuyển lần đầu tiên sau 4 năm vắng bóng.

Trước khi bùng nổ mùa này, tờ Mirror miêu tả Cazorla đã trải qua 2 năm sống trong "địa ngục". Anh bị những chấn thương đeo bám, khiến bản thân phải thực hiện 11 ca phẫu thuật. Lúc còn khoác áo Arsenal, tiền vệ này chỉ đá có 8 trận trong hai mùa 2016-17 và 2017-18.

Cazorla thi đấu rất tốt mùa này.

Cazorla thi đấu rất tốt mùa này.

Việc liên tiếp dính chấn thương nghiêm trọng làm hủy hoại sự nghiệp Cazorla. Theo tờ báo Anh, tiền vệ 34 tuổi từng dính chấn thương quái ác gần mắt cá chân. Vết thương này không chịu lành, làm nhiều phần thịt bị hoại tử. Santi trong thời gian này dĩ nhiên không thể thi đấu.

Các bác sĩ đã cảnh báo việc gót chân của Cazorla bị nhiễm trùng nặng có thể khiến anh phải cưa chân. May mắn thay, điều đó không xảy ra nhưng cựu tiền vệ Malaga buộc phải chia tay "Pháo thủ" sau 6 năm gắn bó, để lại nhiều tiếc nuối cho cổ động viên tại đây.

Về lại Villarreal vào hè 2018, Cazorla bất ngờ hồi sinh. Tại La Liga, anh ghi 4 bàn và có 10 pha kiến tạo. Ở Europa League, anh đóng góp 2 bàn và 1 pha dọn cỗ cho đội nhà. Những gì tiền vệ 34 tuổi thể hiện đã gây ấn tượng mạnh với HLV Luis Enrique.

Cận cảnh chấn thương quái ác từng khiến Cazorla suýt bị mất chân.

Trước đây, Cazorla từng đá 77 trận cho tuyển Tây Ban Nha và ghi 14 bàn. Anh là thành viên của "La Roja" hai lần vô địch Euro 2008 và 2012. Lần cuối cùng tiền vệ này xuất hiện ở tuyển Tây Ban Nha là vào tháng 11/2015. Việc Cazorla được gọi vào ĐTQG thật sự là bất ngờ lớn.

Trong danh sách 23 cầu thủ Tây Ban Nha được HLV Luis Enrique triệu tập lần này, thủ thành David de Gea của Manchester United dù không có phong độ tốt vẫn được trao cơ hội. Trong khi đó, người gác đền Kepa Arrizabalaga (Chelsea) cũng được gọi lên tuyển.

Đây là hai cầu thủ duy nhất chơi bóng tại Premier League có tên trong danh sách tuyển Tây Ban Nha.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cazorla-tro-lai-tuyen-tay-ban-nha-sau-thang-ngay-song-trong-dia-nguc-post947248.html