Cây xoài cổ thụ giữa lòng Hà Nội quả ngọt lịm nhưng chỉ chờ... rụng

Những cây xoài này cho quả rất ngọt, lại nằm ngay trên đường phố nhưng người dân không thể hái, đành phải đợi quả rụng bởi đây là cây xoài cổ thụ, thân to và rất cao.

Nhiều năm nay, cứ mỗi độ hè đến, người dân trên đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung lại trông ngóng cây xoài cổ thụ ở ngã tư đường.

Nhiều năm nay, cứ mỗi độ hè đến, người dân trên đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung lại trông ngóng cây xoài cổ thụ ở ngã tư đường.

Theo nhiều người dân, cây xoài cổ thụ này có niên đại hàng chục năm, không rõ tuổi thật.

Cây có chiều cao khoảng hơn 10m, tán cây xòe vươn rộng khoảng 8-10m.

Đây là giống xoài hôi, còn có tên gọi là cây muỗm, hay cây quéo có danh pháp khoa học là Mangifera foetida Lour., là một loài thực vật thuộc họ Đào lộn hột (Anacardiaceae). Loài này có tại Indonesia, Malaysia, Myanma, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam.

Đây là dạng cây thân lớn, cao to, cây có thể phát triển chiều cao hết mức từ 15-20m

Gốc cây to sần sùi có đường kính khoảng hơn 2m.

Quả muỗm nhỏ hơn quả xoài ta một chút. Nhiều người sinh sống quanh khu vực này cho biết, cây xoài này cho quả rất ngọt và ngon.

Tuy nhiên, người dân chỉ có thể đợi cây cho trái chín rụng rồi nhặt chứ không thể hái trên cây bởi cây rất cao.

Một cây xoài khác trên phố Hàng Lược cũng được nhiều người dân sinh sống trong khu vực yêu thích bởi cho quả rất ngọt.

Cô Vân (phố Hàng Lược) cho biết, cây xoài này cũng có tuổi đời lên đến 60-70 năm, năm nào cũng cho ra quả sai trĩu chịt và ngọt.

Cây xoài này cũng có chiều cao đến hơn 10m

Nhiều năm nay, người dân vẫn chờ cây cho trái chín rụng để nhặt.

Những chùm xoài chín sai trĩu chịt trên cây.

Từng quả xoài rơi trên mái nhà.

Hải Nam

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/cay-xoai-co-thu-giua-long-ha-noi-qua-ngot-lim-nhung-chi-cho-rung-1400293.html