Cây xanh bật gốc trong cơn mưa lớn, 'phong tỏa' đường sắt ở Biên Hòa

Trong mưa lớn kèm gió lớn, một cây xanh đường kính gốc khoảng 1m, cao khoảng 15m ở TP.Biên Hòa bị bật gốc, nằm chắn ngang đường sắt.

Hiện trường vụ cây xanh bật gốc, chắn ngang đường sắt - Ảnh: Lê Lâm

Chiều tối ngày 15.7, các lực lượng chức năng của TP.Biên Hòa đã khẩn trương xử lý hiện trường vụ cây xanh bật gốc trong cơn mưa to gió lớn ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Cây xanh khủng ngã chắn ngang đường tàu ở Biên Hòa - Ảnh:

Cây ngã nằm chắn ngang đường sắt, gây tê liệt giao thông trong một thời gian ngắn.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt xử lý sự cố - Ảnh: Lê Lâm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 15.7. Theo đó, một cây xanh với đường kính gốc khoảng 1 m, cao khoảng 15 m đã bị bật gốc, ngã xuống chắn ngang đường sắt, đoạn giao với đường Đồng Khởi, thuộc P.Tân Tiến (TP.Biên Hòa).

Cây xanh này đường kính gốc khoảng 1 m, cao khoảng 15 m - Ảnh: Lê Lâm

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC, đơn vị quản lý cây xanh dịch vụ công ích TP.Biên Hòa phối hợp với ngành đường sắt tiến hành cưa cây xanh ra từng khúc nhỏ, giải phóng hiện trường.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, sự cố được xử lý xong, đường sắt thông thoáng trở lại - Ảnh: Lê Lâm

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày (15.7), sự cố cây xanh bật gốc đã được giải quyết, đường tàu thông thoáng trở lại.

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/cay-xanh-bat-goc-trong-con-mua-lon-phong-toa-duong-sat-o-bien-hoa-1103712.html