'Cây văn nghệ' ở Lữ đoàn 918

Ngày nghỉ cuối tuần, trong khuôn viên Nhà văn hóa Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân), những tiếng đàn, tiếng hát rộn ràng vui nhộn, có lúc lắng sâu tha thiết.

Là đơn vị có phong trào văn hóa văn nghệ mạnh, với nhiều hạt nhân nổi trội, trong số đó có Thượng úy QNCN Đỗ Hải Hường, được bộ đội gọi với tên trìu mến “Cây văn nghệ ở lữ đoàn”. Với chất giọng tình cảm, mượt mà, tiếng hát của anh dễ đi vào lòng người.

 Thượng úy QNCN Đỗ Hải Hường (ngoài cùng, bên phải) say sưa hát cùng đồng đội.

Thượng úy QNCN Đỗ Hải Hường (ngoài cùng, bên phải) say sưa hát cùng đồng đội.

Được biết, từ nhỏ, anh vốn là người yêu ca hát, năm 2005 tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và về công tác tại lữ đoàn. Phát huy sở trường, từ ngày về đơn vị, anh luôn say sưa luyện tập ca khúc cách mạng để biểu diễn phục vụ bộ đội. Không chỉ có vậy, anh còn tham gia sáng tác nhiều ca khúc về chủ đề “Tổ quốc-bầu trời-người chiến sĩ”, được đồng đội yêu mến như: “Bay qua thành phố sông Hàn”, “Mắt thần Biển Đông”... Ngoài ra, anh còn tự biên nhiều tiết mục phục vụ hội diễn văn nghệ, giao lưu nghệ thuật với đơn vị bạn, địa phương kết nghĩa.

Bên cạnh lúc biểu diễn trên thao trường, bãi tập, Hải Hường còn tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Năm 2015, bằng tài năng của mình, anh lọt vào tốp 5 chương trình “Solo cùng Bolero” do Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Long tổ chức. Đạt được nhiều thành công trong ca hát song anh khiêm tốn và luôn hết lòng phục vụ bộ đội bên những cánh bay. Anh tâm sự: “Những người lính đang ngày đêm thực hiện hiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu rất vất vả, hy sinh thầm lặng. Vì vậy, tôi mong muốn đem tiếng hát của mình giúp đồng đội thêm vững tin nơi đường băng, sân đỗ, quyết tâm bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc”. Rời lữ đoàn khi chiều đã xế bóng, câu hát trong bài “Hành khúc Lữ đoàn 918” do anh thể hiện vẫn còn ngân vang da diết: Bay khắp đảo tới Trường Sa/ Dù mây mù bão dông, giặc ngoại xâm hay lũ lụt/ Bay bất cứ đến nơi đâu, đem nghĩa nặng tình sâu…

Bài và ảnh: VŨ DUY

(phường Phúc Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cay-van-nghe-o-lu-doan-918-550312