Cây trồng dưới lòng đường ở Uông Bí: Xe liên tục sập 'bẫy'

Sau khi hàng cây trồng dưới lòng đường ở Uông Bí bị nhổ đi do dư luận phản đối, rất nhiều hố trồng không được lấp khiến đoạn đường như những cái 'bẫy', thực tế, nhiều ô tô đã sập 'bẫy' khi qua đây.

Thời gian qua, dư luận có nhiều ý kiến liên quan việc trồng cây dưới lòng đường Quang Trung thuộc dự án chỉnh trang tuyến phố đường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh (từ cầu sông Sinh đến sông Uông tại phường Quang Trung) có chiều dài toàn tuyến là 2,368km với tổng kinh phí 79.871.643.000 đồng.

Ngay khi dư luận có ý kiến, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu tạm dừng trồng cây. Ngày 11/1, lực lượng chức năng TP Uông Bí đã tiến hành chuyển cây đi, số lượng cây này sẽ được chuyển về bãi ươm của thành phố.

Tuy nhiên khi chuyển cây đi, những hố trồng cây dưới lòng đường không được lấp hoặc lấp sơ sài đã biến nó trở thành những cái "bẫy" trên đường. Thực tế, một số phương tiện ô tô đã sập "bẫy" khi lưu thông qua đây.

Một chiếc xe tải sập "bẫy" của dự án trồng cây dưới lòng đường.

Những hố trồng cây chưa được lấp, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Hoặc được lấp sơ sài.

Bằng lớp cát dễ thụt lún.

Người dân phải để thanh gỗ để cảnh báo nguy hiểm.

Do chưa thi công xong nên đơn vị thi công để vật liệu nhưng không có vật cảnh báo nguy hiểm.

Hậu quả thế nào nếu xe máy lao vào chiếc hố này.

Những chiếc hố là nỗi lo của người dân khi tham gia giao thông.

Những chiếc "bẫy" nguy hiểm trên đường.

Không có biển cảnh báo nguy hiểm.

Người dân phải để chiếc thùng để làm vật cảnh báo nguy hiểm.

Hố trồng cây trở thành... thùng rác.

Nhiều hố thoát nước không được đậy nắp cũng tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Thậm chí, những hố này sẽ rất nguy hiểm nếu trẻ em ngã xuống.

Sự tách trách của đơn vị thi công khiến người dân lo sợ hậu quả.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cay-trong-duoi-long-duong-o-uong-bi-xe-lien-tuc-sap-bay-1172067.html