Cây to bật gốc đè tô tô ngay giữa trời nắng

Không gió không mưa, một chiếc ô tô đang chạy trên đường phố Đà Nẵng bỗng bị cây to bật gốc đè trúng.

Chiều 12/9, một nam tài xế khoảng 30 tuổi cầm lái ô tô hiệu Kia Forte chạy trên đường Phan Bội Châu theo hướng Nguyễn Du về Lý Tự Trọng (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

 Trời nắng nhưng cây vẫn bật gốc.

Trời nắng nhưng cây vẫn bật gốc.

Khi đến gần giao lộ với đường Đặng Tử Kính thì ô tô bị cây xanh trên vỉa hè bật gốc đập trúng. Lúc này, tài xế hốt hoảng bung cửa chạy thoát thân.

“Trời không có mưa gió nhưng cây vẫn đổ. May mắn cây này đập trúng đuôi xe nên tôi không bị sao, nếu đổ xuống phía trước hoặc trúng người đi xe máy thì hậu quả không biết thế nào”, nam tài xế nói.

Rất may phần thân cây chỉ đè trúng đuôi xe.

Vụ tai nạn không có thiệt hại về người nhưng ôtô bị móp, trầy xước phía sau. Cây xanh bật gốc là cây bàng cao hơn 5 m, đường kính khoảng 30 cm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tài xế đã liên hệ với công ty cây xanh và các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cay-to-bat-goc-de-to-to-ngay-giua-troi-nang-d498114.html