Cây thông Noel 'khổng lồ' được làm từ hơn 5.000 chiếc nồi đất

Cây thông Noel 'khổng lồ' này đang được giáo dân tại Giáo xứ Phú Mỹ, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An làm từ 5.000 chiếc nồi đất để đón Lễ Giáng sinh 2017 sắp tới.

Cây thông Noel làm từ 5.000 chiếc nồi đất để đón Lễ Giáng sinh sắp tới. (Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)

Để tạo điểm nhấn đặc biệt trong dịp lễ Noel 2017, giáo dân tại Phú Mỹ đã quyết định làm cây thông Noel từ nồi đất. (Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)

Cây thông Noel làm từ 5.000 chiếc nồi đất để đón Lễ Giáng sinh sắp tới. (Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)

Giáo xứ Phú Mỹ có hơn 3.000 giáo dân với nhiều làng hàng trăm năm nay có nghề sản xuất nồi đất để bán. (Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)

Hàng ngàn chiếc nồi đất được dùng móc sắt ngoắc vào khung thép đã được hàn gắn chắc chắn. (Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)

Theo dự kiến cây thông Noel đặc biệt này sẽ được hoàn thành xong trước ngày 22/12 để kịp tỏa sáng trong đêm Giáng sinh 24/12 tới. (Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)

Giáo dân bê nồi đất do gia đình làm đến khu vực dựng cây thông Noel khổng lồ. (Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)

Ngoài cây thông Noel làm bằng nồi đất người dân tại giáo xứ Phú Mỹ cũng đã quyên góp xây dựng một chiếc nồi đất trên đường đi vào nhà thờ để làm biển chỉ dẫn. (Ảnh: Mai Mạnh/Vietnam+)

Mai Mạnh (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-cay-thong-noel-khong-lo-duoc-lam-tu-hon-5000-chiec-noi-dat/479834.vnp