Cây thông đen da báo được mệnh danh 'vua bonsai' đã có mặt ở Thủ đô

Cây thông đen đắt đỏ có nguồn gốc từ Nhật bản, thuộc sở hữu của một doanh nhân có tiếng chơi cây cảnh ở Hà Nội.

Xuất hiện mới đây tại Triển lãm cây cảnh nghệ thuật ở Bảo tàng Hà Nội, cây thông đen dáng hoành tự nhiên của ông Tạ Huỳnh gây chú ý với giới chơi cây cũng như du khách.

Ông Tạ Huỳnh là một trong những người chơi cây cảnh có tiếng ở Hà Nội, ông cho biết, năm 2011, ông đã lặn lội sang Nhật Bản để mua về với giá gần 2 tỷ đồng. Cây thông đen tại Nhật Bản được mệnh danh là "Vua của bonsai".

"Theo các chuyên gia người Nhật, cây thông đen này có tuổi đời khoảng 200 năm và được trồng trong chậu từ nhỏ", ông Huỳnh thông tin.

Do được trồng trong chậu từ nhỏ, được bàn tay con người chăm sóc nên cây có bộ rễ lớn. Nếu trồng ngoài tự nhiên thì cây không thể có bộ rễ như vậy.

Thông đen thường được nhân giống bằng hạt vì rất khó giâm cành, nên để có cây mẹ thân đẹp là cực kỳ hiếm.

Điểm đặc biệt là vỏ cây nhìn như “da báo” rất đẹp. Thân cây càng xù xì, vết nứt ở vỏ cây càng lớn chứng tỏ cây có tuổi đời lâu năm. Cây dài khoảng 4m, đường kính gốc khoảng 30cm.

Cây thông đen có sức sống mãnh liệt, trường thọ, rất dễ chăm sóc.

Theo ông Huỳnh, để cây không bị chết khi về Việt Nam là không được dùng kéo cắt lá, khi nào cọng lá vàng phải lấy tay bứt bỏ lá.

Giá của cây được định theo tiêu chuẩn dáng thế, kèm theo đó là độ tuổi của cây. Những người Nhật trong nghề chỉ cần nhìn phần gốc của cây là có thể đoán được độ tuổi của cây.

"Hiện tại cây thông đen này có giá khoảng vài tỷ đồng", ông Huỳnh cho biết.

Hồng Phú

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cay-thong-den-da-bao-duoc-menh-danh-vua-bonsai-da-co-mat-o-thu-do-880395.html