Cây sáng kiến của trung đoàn

Một ngày đầu xuân, đến thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bày tỏ sự hài lòng, nể phục về tấm gương sáng kiến giỏi của Đại úy Đoàn Thế Bảo, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 14, Trung đoàn bộ binh 174.

Một ngày đầu xuân, đến thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bày tỏ sự hài lòng, nể phục về tấm gương sáng kiến giỏi của Đại úy Đoàn Thế Bảo, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 14, Trung đoàn bộ binh 174.

Với những thành tích nổi bật, Đại úy Đoàn Thế Bảo đã nhiều lần được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen, giấy khen cùng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Là người con của mảnh đất Trảng Bàng anh hùng, kế thừa truyền thống binh nghiệp của gia đình, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đoàn Thế Bảo đã yêu thích mầu áo xanh của quân phục người lính. Thế nên sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, anh không ngần ngại nộp đơn và thi đậu vào Trường Sĩ quan Lục quân 2. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, Bảo được điều động về công tác tại Tiểu đoàn 14 cho đến nay.

Không uổng phí các kiến thức thu nạp từ giảng đường, Đoàn Thế Bảo đã chứng minh cho đồng đội và gia đình biết, anh là một người lính đầy nhiệt huyết vì quê hương, Tổ quốc. Ấy là khi kiểm tra quá trình huấn luyện các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh ban đêm, thấy việc kiểm tra đường ngắm rất khó khăn, cho nên Bảo đã nghiên cứu chế tạo ra thiết bị kiểm tra đường ngắm ban đêm. Sáng kiến của anh được dày công thực hiện từ năm 2017 đến năm 2018 mới hoàn thành, đã đoạt giải nhất Hội thi Sáng kiến cải tiến mô hình học cụ đồ dùng huấn luyện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh; tạo thuận lợi rất lớn trong công tác huấn luyện cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu; đồng thời được nhiều đơn vị trong quân đội tham khảo áp dụng.

Đại úy Bảo mô tả: “Thiết bị do anh chế tạo được lắp vào nòng súng, nút nguồn được lắp vào phía sau cò, khi bóp cò kết thúc phát bắn đồng thời cò súng nhấn vào nút nguồn phóng tia laze về bia cảm ứng. Đối với bia cảm ứng được dựng ở cự ly 100-300m, khi tia laze chiếu sáng trúng vào mặt bia thì đèn báo hiệu chiếu sáng, như vậy là khi kết thúc phát bắn đó đã trúng vào bia. Nếu kết thúc phát bắn tia laze phóng đi mà đèn báo hiệu không chiếu sáng thì bắn phát đó không trúng vào bia. Thiết bị này phục vụ trong huấn luyện đêm rất gọn, nhẹ không cần nguồn điện. Tổng giá thành là 350 nghìn đồng”.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Đại úy Bảo là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu học tập và làm theo. Trên cương vị là người chỉ huy đơn vị, bản thân anh luôn chấp hành nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất không để hư hao, mất mát. Anh luôn tạo điều kiện giúp đỡ cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ nên từ đó tất cả các cán bộ, chiến sĩ yên tâm học tập, công tác, không vi phạm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Đầu năm 2019, Đại úy Bảo tiếp tục “trình làng” thiết bị kiểm tra đường ngắm ban đêm kết hợp với kiểm tra đường ngắm ban ngày. Anh nói: “Tôi sẽ lắp đặt thêm phía sau lớp mê ca của thiết bị kiểm tra đường ngắm ban đêm một lớp bia nữa để tạo bóng tối, cho các thiết bị cảm ứng ánh sáng hoạt động. Đồng thời, lắp đặt thêm ở chỗ đèn báo sáng một chiếc còi hú, để khi chiến sĩ bắn trúng, bia sẽ phát lên tiếng còi báo hiệu”. Với những thành tích nổi bật, từ năm 2013 đến nay, năm nào Đại úy Đoàn Thế Bảo cũng được cấp trên khen thưởng vì hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

DƯƠNG ĐẠI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/39531702-cay-sang-kien-cua-trung-doan.html