Cây săn bàn Talaha: 'ĐT Việt Nam mạnh, nhưng Malaysia muốn có 3 điểm tại Mỹ Đình'

Tiền đạo Norshahrul Talaha - người đã ghi 3 bàn cho Malaysia sau 2 trận đầu tiên của AFF Cup 2018 đánh giá cao chủ nhà Việt Nam song cho biết anh cùng đồng đội muốn rời Mỹ Đình với 3 điểm.

Tối 14-11, Talaha cùng đồng đội đã có buổi tập đầu tiên tại sân phụ Mỹ Đình (Hà Nội), chỉ ít giờ sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Tiền đạo chủ lực của ĐT Malaysia tỏ ra bất ngờ khi biết anh được truyền thông và giới chuyên môn Việt Nam đánh giá cao ở trước trận gặp chủ nhà Việt Nam tối 16-11.

"Tôi nghĩ mình cũng chỉ như các cầu thủ khác trong đội. Malaysia là một tập thể và không có ngôi sao nào", chân sút góp 3/4 bàn thắng cho ĐT Malaysia sau hai lượt trận chia sẻ.

Talaha (bên trái) cùng tuyển Malaysia tập tại Mỹ Đình tối 14-11

Talaha được xem là “khắc tinh” của Việt Nam. Năm 2010, anh góp công giúp Malaysia đánh bại Việt Nam với tỷ số 2-0. Bốn năm sau, Talaha cũng ghi bàn trong thắng lợi 4-2 của Malaysia trước Việt Nam ở lượt về bán kết, qua đó giúp đội nhà thắng chung cuộc 5-3 để vào chơi trận chung kết.

Cho rằng Việt Nam là đội bóng giàu kỹ thuật và tốc độ, nhưng Talaha không ngần ngại bày tỏ tham vọng chiến thắng: "Các bạn luôn có một đội tuyển mạnh. Mỗi lần chạm trán Việt Nam, Malaysia phải rất vất vả để có được kết quả tốt. Đá trên sân Mỹ Đình rõ ràng là thử thách song mục tiêu của chúng tôi là giành trọn 3 điểm. Ở bán kết AFF Cup 2014, cũng tại Mỹ Đình, tôi may mắn có một bàn thắng đóng góp cho Malaysia và hy vọng trận đấu sắp tới điều này sẽ được lặp lại".

Trong khi đó, đội trưởng Abdul Radzak nói: "Dù sẽ không dễ dàng nhưng mục tiêu của chúng tôi là 3 điểm. Cả đội sẽ cố gắng hết sức để có thể thực hiện được điều đó. Nếu chỉ giành được 1 điểm, đó cũng là kết quả tốt đối với Malaysia. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đây sẽ là trận đấu hấp dẫn vì cả Malaysia và Việt Nam đều là những đội bóng chất lượng".

11h hôm nay 15-11, đại diện ĐT Việt Nam và Malaysia sẽ tham dự buổi họp báo, trước khi có buổi tập cuối cùng trên sân Mỹ Đình vào chiều tối cùng ngày.

Lúc này tại bảng A, Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm sau 2 lượt trận, xếp sau là Myanmar và Việt Nam (cùng 3 trận sau một lượt trận). Campuchia và Lào chia nhau hai vị trí cuối bảng dù toàn thua cả 2 trận.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/cay-san-ban-talaha-dt-viet-nam-manh-nhung-malaysia-muon-co-3-diem-tai-my-dinh/790041.antd