Cây quái bỏ bên đường: Cán bộ ăn lương ngồi coi cây

Ba cán bộ kiểm lâm túc trực, trông coi 24/24h ba cây đa sộp kích thước khủng mà Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn bỏ lại bên đường.

Sau khi bị cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế lập biên bản vi phạm hành chính lỗi chở quá khổ, quá tái, không đúng như trong giấy phép, Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn và chủ cây đã để lại 3 cây đa sộp có kích thước khủng lại ven đường, mặc trời nắng mưa.

Ngày 5/4/2018, ông Trịnh Ngọc Thuận - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh đã phân công cán bộ đại diện 3 phòng ban Pháp chế, Kiểm lâm đội 2 và Hạt Kiểm lâm Hương thủy túc trực 24/24h hiện trường để kiểm soát các cây khủng.

Đến nay đã là ngày thứ 5 các cây này được bỏ lại Thừa Thiên - Huế.

"Ở gần hiện trường có quán cơm nên các cán bộ tá túc ở đó. Ban ngày các cán bộ trông coi cây, đến tối thì phân công thay nhau trông coi để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ" - ông Thuận cho biết.

Lực lượng Kiểm lâm có mặt tại hiện trường để xác minh các cây khủng (Ảnh TNO)

Theo ông Thuận, các cán bộ chỉ có nhiệm vụ túc trực ở hiện trường để kiểm soát tình hình, khi có ai liên hệ với kiểm lâm thì đứng ra làm việc còn phía chủ cây đã thuê người đến chăm sóc, đảm bảo sự sống cho cây.

Một cán bộ đang túc trực trông coi cây tại hiện trường ngày 5/4/2018, chia sẻ: "Đây là nhiệm vụ mà cấp trên giao cho thực hiện. Nhiều nhân viên thay đổi nhau trông coi chứ không phải chỉ có 1 nhóm 3 cán bộ".

Theo vị cán bộ này, việc ăn ở, sinh hoạt của các cán bộ kiểm lâm trông coi cây đều thực hiện hết ở quán cơm gần đó. Chi phí này đều do cơ quan kiểm lâm chịu trách nhiệm.

"Mấy ngày nay trời nắng nóng việc túc trực trông coi cây tất nhiên là vất vả nhưng là nhiệm vụ nên chúng tôi cố gắng hoàn thành.

Không chỉ có vụ việc này có những thời điểm chúng tôi còn phải ở trong rừng sâu để trông những những cây gỗ mà lâm tặc khai phá" - vị cán bộ này chia sẻ.

Trong khi 3 cây khủng bị bỏ lại Thừa Thiên - Huế đã có người mang hồ sơ gốc đến Chi Cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế làm việc thì chiếc xe chở cây đa sộp của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn vận chuyển từ Đắc Lắk ra Hà Nội được phát hiện tại Văn Giang, Hưng Yên.

Đây chính là cây mà thông tin dư luận cho rằng của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh - nguyên Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an.

Ông Đăng Văn Kiệm - Trưởng phòng Thành tra - Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết, ngày 4/4/2016, người đàn ông tên Nguyễn Văn Chương (ngụ huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) đem hồ sơ đến, nhận là chủ nhân của 3 cây này.

Một trong 3 cây đa sộp mà phía Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn đã bỏ lại bên đường tại địa phận Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế (Ảnh PNO).

Qua kiểm tra về hồ sơ gốc thì tất cả đều có nguồn gốc rõ ràng, cây phân tán trên đất nông nghiệp của hộ gia đình, được xác nhận đúng trình tự và đúng thẩm quyền.

Kiểm tra thực tế và đối chiếu với hồ sơ, thì cả 3 cây điều là cây đa sộp, hồ sơ đầy đủ.

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, một trong những cây này được đưa về trồng tại chùa Tây Phương Cực Lạc tại huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.

Nhưng theo tìm hiểu của PV, ở huyện Thạch Thất không có chùa Tây Phương Cực Lạc mà chỉ có chùa Tây Phương và chùa Cực Lạc.

Đây là 2 ngôi chùa hoàn toàn khác nhau.

Các vị sư trụ trì ở 2 ngồi chùa này đều bất ngờ trước thông tin có cây đa sộp cổ thụ đem về chùa trong. Nhà chùa không có dự định nào như vậy, cũng không có nhà hảo tâm nào thông báo sẽ cũng tiến cây như thế vào chùa.

Theo các vị sư, khi người dân muốn cúng tiến hiện vật vào chùa thì phải thông báo với sư trụ trì và chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, cả sư trụ trì và chính quyền địa phương nơi chùa Tây Phương và chùa Cực Lạc tọa lạc đều không biết tới việc sẽ có cây đa sộp cổ thụ đem về trồng tại chùa.

Theo thông tin từ Tổng cục Đường bộ, đơn vị đã trích xuất camera giám sát hành trình, phát hiện chiếc xe đầu kéo mang BKS 73C-03.464 xuất phát từ xã Hòa Thắng (Buôn Mê Thuật, Đắc Lắk) vào ngày 22/3. Xe đi theo hướng QL1 vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, di chuyển lên cầu Thanh Trì, TP. Hà Nội.

Đến 7h ngày 27/3, chiếc xe này xuất hiện ở KĐT Ecopark, huyện Văn Giang, Hưng Yên và đậu đây 2 - 3 ngày. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa xác định được chiếc xe này có hạ cây xuống hay không.

Đây là điểm bất thường bởi trước đó, Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn cho biết, cây này được chở cho một ngôi chùa ở Linh Đàm, TP. Hà Nội. Trên xe có một nhà sư của ngôi chùa đó đi cùng.

Hiện Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chị đạo Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ NN&PT Nông thông phối hợp làm rõ nguồn gốc nhưng cây khủng mà Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn vận chuyển.

Nếu có trường hợp cán bộ bỏ qua cho những sai phạm trong vụ việc sẽ xử lý nghiêm.

Liên Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cay-quai-bo-ben-duong-can-bo-an-luong-ngoi-coi-cay-3355856/