Cây phượng ngã trúng khiến nữ điều dưỡng chết thương tâm

Cây phượng già khoảng 20 năm tuổi ở TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) đã ngã xuống đường trong cơn mưa trái mùa khiến một phụ nữ tử vong.

Sáng 3/4, ông Lương Thanh Xiêm, Chủ tịch UBND phường 8, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) cho biết trong cơn mưa trái mùa chiều 2/4, có một trong 2 cây điệp (phượng vĩ) trên đường Phạm Hùng bị ngã, đè trúng một phụ nữ. Người đi đường sau đó gọi xe cấp cứu chở nạn nhân vào bệnh viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, nạn nhân là chị Thị Hân (39 tuổi, ngụ phường 8, TP Sóc Trăng). Chị này là điều dưỡng trưởng của một khoa tại bệnh viện.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Chiều 2/4, trên đường đi làm về gần tới nhà thì chị Hân gặp trời mưa. Gió thổi mạnh đã làm gãy cây phượng già ở khóm 3, phường 8 ngã xuống đường. Lúc đó, chị Hân chạy xe ngang qua đã bị cây này đè trúng.

Tối cùng ngày, chị Hân được các đồng nghiệp phẫu thuật cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngoài đa chấn thương, nạn nhân còn vỡ nhiều bộ phận của tạng.

Theo ông Lương Thanh Xiêm, địa phương đã từng đề nghị cấp trên đốn hết phượng vĩ trên đường Phạm Hùng để trồng cây khác nhưng chưa được xem xét.

“Cây điệp ở đường này bị ngã hoài. Mỗi lần mưa và giông gió là ngã cây, rất nguy hiểm”, ông Xiêm nói.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/cay-phuong-nga-trung-khien-nu-dieu-duong-chet-thuong-tam-112231.html