Cây phượng lớn lại bật gốc trong sân trường, 3 nữ sinh bị nhánh cây va vào

Trong lúc mưa gió, cây phượng tuổi đời khoảng 20 năm đã bất ngờ bật gốc, 3 nữ sinh lớp 8 đi qua đã bị các nhánh cây va trúng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 4-6 nay tại Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời điểm trên đang giờ giải lao của buổi học, mưa to gió lớn và cây phượng bất ngờ bật gốc ngã giữa sân trường.

Cây phượng lớn bật gốc trong sân trường

Cây phượng lớn bật gốc trong sân trường

Lúc này, nhóm học sinh lớp 8 rủ nhau xuống căn tin mua đồ, đi ngang qua và bị các cành cây phượng va trúng.

Cây phượng bị đổ có đường kính khoảng 60 cm, tuổi đời khoảng 20 năm.

Bà Đỗ Thị Cao Sang, Hiệu trưởng trường THCS Trần Hưng Đạo, cho biết thật may mắn khi các nữ sinh chỉ bị xây xát nhẹ, tâm lý các em sau đó đã ổn định.

May mắn hậu quả xảy ra không lớn

Lãnh đạo nhà trường cho biết cách đây 2 ngày đã có văn bản đề nghị Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa đến trường xử lý 4 cây xanh, trong đó có cây phượng vừa đổ và dự kiến trong hôm nay (4-6) đến rà soát, xử lý. Tuy nhiên do mưa lớn nên công việc bị hoãn.

Tin-ảnh: H.Xuân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mot-cay-phuong-bat-goc-trong-san-truong-3-nu-sinh-bi-nhanh-cay-va-vao-20200604175124716.htm