Cây phượng đổ đè 13 em trong sân trường: Một học sinh đã tử vong

Liên quan đến vụ cây phượng bất ngỡ đổ trong sân Trường Trường THCS Bạch Đằng (Quận 3, TP.HCM) khiến 13 học sinh bị thương, đến trưa ngày 26/5, thông tin từ bệnh viện cho biết một học sinh đã tử vong.

Hiện trường sự việc đang được các cơ quan chức năng phong tỏa. Ảnh minh họa P.Nga

Hiện trường sự việc đang được các cơ quan chức năng phong tỏa. Ảnh minh họa P.Nga

Trước đó, sáng ngày 26/5, một cây phượng vĩ có đường kính khoảng 1 mét, tán rộng bất ngờ bật gốc, đổ ập xuống. Cùng thời điểm nhóm học sinh lớp 6 đang đi bên dưới không kịp phản ứng đã bị thân cây và tán lá đè lên người.

Sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu nhà trường cùng với lực lượng chức năng đã có mặt để nâng cây, đưa các em nhỏ ra ngoài và đưa tới viện cấp cứu.

Có 13 học sinh bị thương được đi cấp cứu. Phía trung tâm cấp cứu 115 cũng xác nhận có một học sinh tử vong.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT Quận 3 cũng đã có mặt ở trường để nắm sự việc.

Hiện tại cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường làm rõ nguyên nhân.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/cay-phuong-do-de-13-em-trong-san-truong-mot-hoc-sinh-da-tu-vong-20200526101615242.html