Cây phượng bật gốc lúc sáng sớm khiến gần 13 học sinh bị thương, 1 em đã tử vong

Trong lúc đi vào trường, bất ngờ một cây phương lớn bật gốc đè lên gần 30 em học sinh.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng 26/5 ở Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM), thời điểm học sinh đang đi vào trường khá đông thì bất ngờ bị một cây phượng to ngã đè lên người.

 Hiện trường vụ cây phượng bật gốc đè lên chân các em học sinh.

Hiện trường vụ cây phượng bật gốc đè lên chân các em học sinh.

Nhiều học sinh bị đè trúng lên người, khóc ré lên, hoảng hốt. Bảo vệ phát hiện ra sự việc đã hô hoán cùng người dân xung quanh chạy vào cứu các em.

Ghi nhận tại hiện trường có 3 xe cấp cứu được điều đến để đưa các em học sinh bị thương đi bệnh viện.

Rất nhiều người dân tập trung giải cứu các em học sinh.

Ban giám hiệu cùng lực lượng công an địa phương đang giải quyết vụ việc. Theo ghi nhận ban đầu, khoảng 13 học sinh bao gồm các em lớp 6-2 và lớp 6-8 bị thương.

Đến 9h cùng ngày, Zingnews thông tin có 1 em đã tử vong.

Hoàng Phúc

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/cay-phuong-bat-goc-luc-sang-som-khien-gan-13-hoc-sinh-bi-thuong-1-em-da-tu-vong-92334.html