Cây khế 100 tuổi hình đầu chuột có giá nửa tỷ đồng ở Sài Gòn

Theo đại diện chủ vườn đến từ 'vương quốc hoa kiểng' Cái Mơn (Bến Tre) cho biết, cây khế 100 năm tuổi này được khắc hình đầu chuột chào đón năm Canh Tý 2020 và chào bán với giá 500 triệu đồng...

Xuất hiện tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM), cây khế và lê ki ma mọc thêm đầu chuột rất ngộ nghĩnh và độc đáo.

Xuất hiện tại hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7, TPHCM), cây khế và lê ki ma mọc thêm đầu chuột rất ngộ nghĩnh và độc đáo.

Theo đại diện chủ vườn đến từ "vương quốc hoa kiểng" Cái Mơn (Bến Tre), cây khế 100 tuổi hình đầu chuột được khắc để chào đón năm Canh Tý 2020 và chào bán với giá 500 triệu đồng...

Chủ nhân của hai cây tạo hình chú chuột ngộ nghĩnh này là ông Nguyễn Văn Mến (51 tuổi, Bến Tre).

Để tạo được hình chú chuột, chủ vườn phải mất nhiều thời gian và mỗi cây khế thế này chỉ tạo được hình một con vật. Để có thể tạo hình một con vật khác, chủ vườn phải mất hàng chục năm để thân cây "lành lặn" lại.

Cây khế có bộ rễ "khủng".

Đại diện chủ vườn cho biết có tuổi đời hơn 100 năm tuổi.

Thân cây khế sau khi khắc hình đầu chú chuột được đánh bóng lên để sinh động.

Ngoài ra, chủ vườn còn tạo hình đầu chú chuột ở cây lê ki ma.

Cây cũng được chào bán với giá 100 triệu đồng.

Với hình dáng đầu chú chuột xuất hiện trên thân cây, nhiều du khách cảm thấy thích thú và tò mò chụp ảnh lại.

Theo Văn Minh/ Tiền Phong

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/cay-khe-100-tuoi-hinh-dau-chuot-co-gia-nua-ty-dong-o-sai-gon-1334050.html