Cây hoa giấy 34 năm tuổi bung nở rực rỡ, hút khách check-in ở Đà Lạt

Cứ độ hè đến, khoảng tháng 5, tháng 6, cây hoa giấy có tuổi đời hơn 30 năm ở đèo D'ran, Đà Lạt lại trổ bông rực rỡ, tỏa sắc hồng cả một khoảng sân rộng và trở thành điểm check-in thu hút nhiều du khách tới chụp hình 'sống ảo'.

Hàng năm, cứ độ vào hè, cây hoa giấy nằm ở đèo D’ran, xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt lại bung nở rực rỡ, tỏa sắc hồng tươi khắp cả một khoảng sân và trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách.

Hàng năm, cứ độ vào hè, cây hoa giấy nằm ở đèo D’ran, xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt lại bung nở rực rỡ, tỏa sắc hồng tươi khắp cả một khoảng sân và trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách.

Sam Sam, một nhiếp ảnh gia ở Đà Lạt năm nào cũng ghé qua nơi đây ngắm hoa và chụp hình vì quá mê mẩn vẻ đẹp mùa hoa giấy trổ bông. Anh cho biết, cây hoa giấy này do gia đình chị Bùi Hiền trồng cách đây 34 năm. Thời điểm đó, gia chủ cũng xây dựng căn nhà gỗ phía sau, tạo cảnh nhà và hoa thơ mộng, thu hút sự chú ý của bất kỳ ai đi ngang qua.

Theo nhận xét của chàng nhiếp ảnh gia, ở Đà Lạt có nhiều cây hoa giấy song cây hoa giấy ở đèo D’ran này được đánh giá là đẹp và độc đáo hơn cả. Cây thuộc giống thân gỗ, khác các loại hoa giấy dây leo hay thường được trồng ven bờ rào, bám khung cửa. Gốc cây to, chắc khỏe. Tán lá rộng, vươn ra đường, tỏa bóng râm mát khắp cả khoảng sân rộng trong những ngày hè nắng nóng.

Hoa giấy ở đây nở từ những tháng hè, kéo dài đến độ cuối tháng 5, đầu tháng 6. Những bông hoa màu hồng, kết thành từng chùm ở đầu cành. Cây dễ chăm, trổ bông quanh năm. Trời càng nắng, màu hoa càng thêm rực rỡ, tạo khung cảnh nổi bật giữa vùng.

Phía dưới tán cây, chủ nhà cũng đặt thêm bộ bàn ghế đá để khách ghé thăm có chỗ dừng chân, nghỉ ngơi và chụp hình.

Màu nâu gỗ của căn nhà kết hợp màu hồng của hoa giấy càng thêm nổi bật, tạo thành phông nền ấn tượng cho du khách thoải mái tạo dáng, chụp hình.

Để đến được khu vực cây hoa giấy này, từ trung tâm thành phố, du khách chạy xe khoảng 30km về phía đèo D'ran. Cây nằm trước hiên nhà, gần đường lớn nên dễ thấy. Nếu muốn chụp ảnh tại đây, du khách nên xin phép chủ nhà.

Nhiếp ảnh gia Sam Sam cho hay, để có những bức hình đẹp với cây hoa giấy, du khách nên chọn trang phục nhẹ nhàng như váy xòe, nón vành,… với tông màu sáng. Hoặc du khách có thể mặc đồ “ton sur ton” với màu hoa.

Vị trí cây hoa giấy ở đèo D’ran cũng khá gần Cầu Đất nên du khách có thể kết hợp đi săn mây rồi ghé qua nơi đây chụp hình hay tham quan các cơ sở chế biến hồng treo gió, check-in quán cà phê ngắm đồi thông,… và thưởng thức một số món ngon địa phương.

Phan Đậu - Ảnh: Sam Sam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cay-hoa-giay-34-nam-tuoi-bung-no-ruc-ro-hut-khach-check-in-o-da-lat-2142639.html