Cây gỗ nghiến trên 100 năm tuổi bị đốn hạ tại Lào Cai

Hai kẻ chặt hạ cây gỗ nghiến cổ thụ đều là người dân tộc thiểu số trú tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Trung tá Nguyễn Tất Hiệp, Đồn trưởng đồn Biên phòng Nậm Chảy cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Mường khương bắt giữ 2 đối tượng kể trên.

Hiện trường cây gỗ nghiến hơn 100 năm tuổi bị chặt hạ

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 24/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại rừng gỗ nghiến thôn Sín Chải, xã Nậm Chảy có hoạt động cưa chặt gỗ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một cây gỗ nghiến dài khoảng 26 mét (khoảng 30m3 gỗ), thuộc nhóm IIA đã bị chặt hạ.

Thủ phạm được xác định là Giàng Quáng Phủng (SN 1979), dân tộc Tu Dí và Hồ Cồ Diu (SN 1981), dân tộc Nùng, cùng trú tại xã Nậm Chảy.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ hai đối tượng để làm rõ hành vi khai thác lâm sản trái phép. Hai đối tượng khai nhận, trước đó đã rủ nhau vào rừng nghiến chặt hạ cây gỗ nghiến để đem bán lấy tiền tiêu. Khi đang thực hiện hành vi thì bị phát hiện.

KẾ TOẠI

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cay-go-nghien-tren-100-nam-tuoi-bi-don-ha-tai-lao-cai-post242230.html