Cay đắng phe đối lập khi Mỹ chuẩn bị tấn công Syria

Khi phải dàn dựng kịch bản làm hại Damascus, phe đối lập Syria đã bị dồn vào chân tường và không còn cơ hội quay về với chính nghĩa quốc gia...

Nguy cơ Syria một lần nữa bị Mỹ và đồng minh Anh-Pháp tấn công - vì quân đội nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học giết hại người dân - đang trở nên ngày một rõ ràng hơn khi kịch bản "ném đá giấu tay" lại được tái lập.

Chỉ có điều diễn viên thể hiện kịch bản không còn là tổ chức White Helmets - một tổ chức mang danh nghĩa nhân đạo đã phải bỏ chạy khỏi Syria - mà là phiến quân nổi dậy Syria.

Khi White Helmets rời khỏi Syria, dư luận từng mường tượng ra viễn cảnh là "kịch bản vũ khí hóa học" tại Syria có thể không được Mỹ sử dụng nữa, bởi họ đã ưu tiên sử dụng kết quả điều tra của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW).

Kịch bản vũ khí hóa học tại Idlib

Các kịch bản vũ khí hóa học của White Helmets không được ưu tiên sử dụng vì nó bị cho là không hoàn hảo khiến Mỹ và đồng minh luôn bất an khi dựa vào đó để hành động và cuối cùng luôn đối mặt với hậu quả hơn là kết quả.

Washington sử dụng kết quả điều tra của OPCW cho mưu đồ của mình sẽ dễ dàng hành động hơn, tuy nhiên nếu sử dụng kết quả điều tra của OPCW về vũ khí hóa học Syria thì sự việc sẽ phải đưa ra HĐBA, khi đó lại gặp rào cản phủ quyết của Nga.

Do vậy, Washington vẫn phải sử dụng kịch bản vũ khí hóa học, tuy nhiên người Mỹ không cần tới White Helmets, mà phiến quân nổi dậy chống chính quyền Syria buộc phải thực hiện nhiệm vụ này.

"Để dàn dựng một cuộc tấn công hóa học, nhóm phiến quân Tahrir al-Sham đã cho 8 phương tiện vận chuyển chất độc chlorine tới thị trấn Jusr al-Shughur ở tỉnh Idlib”, người phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 25/8 tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga nhận định phiến quân sẽ dùng chất độc hóa học tấn công dân thường, sau đó đổ lỗi cho quân đội Syria nhằm tạo ra cái cớ cho Mỹ và đồng minh mở chiến dịch không kích mới vào các cơ sở quân sự của chính quyền Syria.

Ngày 23/8, khi gặp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã cảnh báo Washington sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu phát hiện Damascus triển khai vũ khí hóa học.

Rõ ràng, "kịch bản vũ khí hóa học" đang được dàn dựng là có thật, song khi phiến quân nổi dậy Syria được Washington trao nhiệm vụ đã cho thấy nỗi cay đắng và sự bẽ bàng của lực lượng đã từng cầm tiền Mỹ và vũ khí Mỹ tàn phá quê hương.

Trước đây khi White Helsmets dàn dựng kịch bản vũ khí hóa học, phiến quân Syria được cho là có tham gia, nhưng với dư luận quốc tế thì họ chỉ được xem là người đã "gắp lửa bỏ tay Assad", chứ không phải "tác nhân tạo ra lửa".

Và kịch bản vũ khí hóa học tại Douma tháng 4/2018 mà phe đối lập sử dụng để làm hại Damascus

Ngay cả sau khi giải phóng Đông Ghouta, quân đội Syria được cho là đã phát hiện ra nhiều xưởng sản xuất và kho cất giữ vũ khí hóa học của phe nổi dậy, thì trong mắt cộng đồng quốc tế, lực lượng này vẫn "trong sạch" với vũ khí hóa học.

Tuy nhiên, khi Mỹ cho sơ tán White Helmets để tránh lộ tẩy thì phiến quân nổi dậy Syria không còn sản phẩm để sử dụng nữa, Washington dường như đã buộc phiến quân phải tạo ra sản phẩm và sử dụng nó cho mưu đồ Mỹ.

Cay đắng là phiến quân nổi dậy Syria thực hiện việc dàn dựng kịch bản vũ khí hóa học khi lực lượng này bị Mỹ và Anh quyết định cắt tài trợ, sau khi đã để Damascus dần cho phiến quân nổi dậy nhừ tử trong chiến dịch tất tay trên chiến trường.

Khi nỗi uất nghẹn không thể chịu đựng nổi thì phe đối lập Syria - trong đó có cả lực lượng người Kurd - đã chọn đối thoại với Damascus để tìm kiếm mội vị thế rõ ràng trong cơ cấu quyền lực của nhà nước Syria. Thế là phe đối lập Syria lệch pha Mỹ.

Rõ ràng phe đối lập Syria đã phạm vào điều cấm kỵ của lực lượng đã nhận tiền Mỹ và Washington đã cắt viện trợ. Tuy nhiên, Mỹ quyết buộc đối lập Syria phải trả giá khi cung cấp vũ khí cho lực lượng này để tiếp tục cuộc huynh đệ tương tàn.

Và khi Mỹ có nhu cầu về một kịch bản vũ khí hóa học thì phe đối lập phải có trách nhiệm dàn dựng. Phải "cầm vũ khí Mỹ thay vì cầm tiền Mỹ" đã rất bẽ bàng, song phải dàn dựng kịch bản "gắp lửa bỏ tay Assad" thì còn bẽ bàng hơn rất nhiều.

Bởi nó là sự chứng minh đối lập đã trở mặt và cơ chế đối thoại có thể sẽ khép lại với họ, trong khi đó Mỹ và các đồng minh của tấn công Syria không những không giúp nâng cao vị thế cho phe đối lập Syria, ngược lại còn đưa lực lượng này vào cửa tử.

Trước đây, khi thủ lĩnh người Kurd uất ức đã tiết lộ sự thật về sự bảo trợ của Mỹ thì ngay lập tức bị bắt trong một sự kiện được dàn dựng bởi trò luật pháp hóa chính trị, nay phiến quân bắt tay Damascus khiến họ phải đối mặt với nguy hiểm gấp nhiều lần.

Nếu hoàn tất việc dàn dựng kịch bản vũ khí hóa học làm hại Damascus, phe đối lập Syria có thề đánh mất tất cả những gì còn lại làm vốn lận lưng của mình

Nếu phiến quân nổi dậy hoàn tất kịch bản vũ khí hóa học và Mỹ-Anh-Pháp dựa vào đó để tấn công Syria thì lực lượng này sẽ gần như mất tất cả. Bởi khi đó uy tín quốc tế của họ sẽ giảm sút, còn người dân Syria yêu chuộng hòa bình sẽ quay lưng với họ.

Khi phải dàn dựng kịch bản làm hại Damascus, phe đối lập Syria dường như đã bị dồn vào chân tường và không còn cơ hội quay về với chính nghĩa quốc gia. Đây là kết cục không thể tránh khỏi của lực lượng trót cầm tiền Mỹ để tàn phá quê hương.

Ngọc Việt

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/cay-dang-phe-doi-lap-khi-my-chuan-bi-tan-cong-syria-3364369/