Cây đàn guitar đắt nhất thế giới

Chiếc đàn guitar thuộc sở hữu của nghệ sĩ người Mỹ Kurt Cobain đã được một khách hàng khuyết danh 'mua đứt' với giá 6,01 triệu USD, trở thành cây đàn guitar thùng đắt kỷ lục trong lịch sử bán đấu giá.

Trong phiên giao dịch vào ngày 20/6, do Nhà bán đấu giá Julien's Auctions ở thành phố Culver City (tiểu bang California, Mỹ), tổ chức trực tuyến để phòng dịch COVID-19, một chiếc đàn guitar thuộc sở hữu của nghệ sĩ người Mỹ Kurt Cobain (1967-1994), thủ lĩnh ban nhạc rock dòng Alternatvie lừng danh Nirvana đã được một khách hàng khuyết danh "mua đứt" với giá 6,01 triệu USD, trở thành cây đàn guitar thùng đắt kỷ lục trong lịch sử bán đấu giá.

Đó là chiếc đàn guitar thùng mang ký hiệu Martin D-18E sản xuất năm 1959, do K. Cobain mua vào đầu năm 1990 tại cửa hàng Lloyd Chiate chuyên bán đàn guitar ở thành phố Los Angeles, rồi được chỉnh sửa cho thuận với tay trái của thân chủ, với giá thành tổng cộng là 5.000 USD.

"Điều đáng nói hơn cả, đây chính là chiếc đàn được K. Cobain sử dụng khi cùng nhóm nhạc Nirvana thực hiện chương trình lưu diễn trong tháng 11/1993. Rồi bản ghi âm chương trình này được tái hiện qua MTV Unplugged, đã giành được giải Grammy cho Album nhạc hay nhất của năm - ông Martin Nolan, đại diện Nhà Julien's Auctions cho biết - Mức giá cuối cùng 6,01 triệu USD đã bao gồm cả phí bảo hiểm lẫn phí môi giới, đắt gấp hàng chục lần so với giá khởi điểm là 250.000 USD".

Được biết, kỷ lục chiếc đàn guitar đắt nhất thế giới ghi trong Sách Guinness, là chiếc đàn guitar điện hiệu Stratocaster thuộc sở hữu của nghệ sĩ người Anh David Gilmour của ban nhạc Pink Floyd, được bán với giá 3,95 triệu USD dạo cuối tháng 9/2019 tại Nhà đấu giá Julien's Auctions.

T.Hồng (theo AP)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/cay-dan-guitar-dat-nhat-the-gioi-600322/