'Cây đại thụ' làng tranh lụa mở triển lãm đầu tiên khi đã gần 90 tuổi

Triển lãm mang tên 'Đi giữa hai thế kỷ' trưng bày 30 bức vẽ của của họa sỹ Mộng Bích trên chất liệu tranh lụa và màu nước, ghi lại hành trình sáng tác trong gần 60 năm của bà.

Từ ngày 22/10 đến 21/11, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội diễn ra triển lãm mang tên "Đi giữa hai thế kỷ", trưng bày các tác phẩm của họa sỹ Mộng Bích, một trong những "cây đại thụ" của làng tranh lụa Việt Nam.

Đáng chú ý, đây là buổi triển lãm đầu tiên của nữ họa sỹ năm nay đã gần bước sang tuổi 90. Dù không được nhiều người dân trong nước biết đến nhưng tác phẩm của Mộng Bích rất nổi tiếng ở nước ngoài. Tranh của bà từng được trưng bày trong Viện Bảo tàng Anh ở London.

Cuốn catalog tranh 'Đi giữa hai thế kỷ' được các đơn vị hỗ trợ in ấn và bán tặng cho những người quan tâm và muốn tìm hiểu sâu về họa sỹ Mộng Bích cũng như các tác phẩm ở triển lãm. Số tiền bán sách sẽ dùng để hỗ trợ cho cuộc sống của bà và gia đình sau này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cay-dai-thu-lang-tranh-lua-mo-trien-lam-dau-tien-khi-da-gan-90-tuoi/674158.vnp