Cây đa cổ thụ đổ rạp xuống đường ĐT 314, ách tắc giao thông trong nhiều giờ

Mưa lớn kéo dài kèm theo gió đã khiến cây đa cổ thụ bất ngờ đổ rạp xuống đường gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.

Cây đa bất ngờ đổ rạp ngang đường gây ách tắc giao thông.

Cây đa bất ngờ đổ rạp ngang đường gây ách tắc giao thông.

Được biết mưa lớn suốt từ ngày ngày 16/3 đến 22h30 phút đêm 17/3 đã khiến cây đa cổ tại Km24, đường ĐT 314 thuộc xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) đổ rạp ngang đường. Thậm chí, ảnh hưởng đến cả nhà của người dân sống gần đó.

Lực lượng Thanh tra Giao thông có mặt để điều tiết giao thông.

Nguyên nhân ban đầu được cho là có thể do mưa lớn kéo dài khiến đất nền dưới gốc cây úng nước dẫn đến bật rễ làm đổ cây.

Theo người dân địa phương, cây đa trên có tuổi thọ lên đến vài trăm tuổi, sự việc may mắn không gây thiệt hại về người.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Thanh tra Giao thông (thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ) đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương đặt biển báo và yêu cầu các phương tiện tạm dừng để chờ thông đường. Đến 13h30 chiều 18/3 các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, đêm 17/3 và rạng sáng 18/3 các khu vực trong tỉnh đã có mưa rào và dông mạnh kèm mưa đá rải rác một số khu vực ảnh hưởng 15 nhà (tốc, thủng mái: 277 tấm Fibro xi măng tại xã Sơn Phú, huyện Na Hang).

Diện tích lúa bị thiệt hại trên 30%: 113 ha (xã Đức Ninh, Hùng Đức huyện Hàm Yên; xã Thượng Lâm, Bình An huyện Lâm Bình).

Diện tích ngô, rau màu bị thiệt hại: Trên 30%: 46 ha (xã Thượng Lâm, Bình An huyện Lâm Bình); Thiệt hại từ 30 – 70%: 7,7 ha (xã Đức Ninh huyện Hàm Yên)

Diện tích cây trồng lâu năm bị thiệt hại 2,5 ha (cam đang trong giai đoạn đậu quả).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra UBND các huyện Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, phụ trách xuống các xã bị thiệt hại nắm tình hình và thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ các hộ bị tốc, thủng mái; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã hướng dẫn nhân dân các biện pháp, kỹ thuật chăm sóc diện tích hoa màu bị ảnh hưởng để cây trồng phục hồi, đảm bảo kịp mùa vụ.

Phàn Họ - Khánh Ngân

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/cay-da-co-thu-do-rap-xuong-duong-dt-314-ach-tac-giao-thong-trong-nhieu-gio-d119671.html