Cây đa 300 năm tuổi gãy lúc tan học, 4 học sinh bị thương

Cây đa lịch sử làng Trù (Nghệ An) có tuổi đời khoảng 300 năm bất ngờ gãy đổ 2 nhánh lớn vào giờ tan học khiến 4 em học sinh bị cành cây đè, phải đưa đi cấp cứu.

Tối 31-3, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin cây đa hơn 300 năm tuổi trên địa bàn xã này bất ngờ bị gãy 2 nhánh lớn làm 4 học sinh tiểu học bị thương, phải nhập viện.

Cành cây đa bất ngờ gãy khiến 4 học sinh bị thương. Ảnh: Đ.Thanh

Cành cây đa bất ngờ gãy khiến 4 học sinh bị thương. Ảnh: Đ.Thanh

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 31-3, khi các em học sinh vừa tan học thì bất ngờ cành cây đa lớn gần trước cổng Trường tiểu học Nghĩa Khánh bất ngờ gãy đổ, đè lên 4 học sinh khiến các học sinh này bị thương, phải nhập viện cấp cứu sau đó.

Do bị thương, 2 em nhỏ được chuyển tới bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu ngay sau đó, Tại hiện trường, nhánh cây gãy có chiều dài khoảng 20-25 m, tán rộng. Phần nhánh gãy có dấu hiệu bị rỗng. Cành cây đổ chắn ngang một phần đường liên xã.

Đức Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cay-da-300-nam-tuoi-gay-vao-gio-tan-hoc-4-em-hoc-sinh-bi-thuong-20210401065035764.htm